Trong tỉnh

Cảnh sát 113 Nghệ An khống chế kịp thời đối tượng nghi ngáo đá cầm dao chém người đi đường

Nhiều người tham gia giao thông và cư dân xã Hưng Đông, Tp Vinh, Nghệ An vừa bị một phen hoảng loạn khi bị đối tượng côn đồ, có biểu hiện phê ma túy đá, vác dao đi trên đường, chửi bới, đuổi chém bất cứ ai.

Lực lượng cảnh sát 113 Nghệ An cho biết, sự việc nghiêm trọng trên xảy ra vào lúc hơn 10h ngày 05/01. Theo đó, cảnh sát 113 nhận được tin báo của người dân về việc tại làng Yên Xá, xã Hưng Đông, Tp Vinh đang có một đối tượng nghi phê ma túy đá nặng, có hành động mất kiểm soát. Đối tượng mang theo con dao dài khoảng 30 cm trong tay, sẵn sàng lao vào đuổi chém những trên đường.

Ngay sau đó, lực lượng cảnh sát 113 do thiếu tá Đặng Minh Chí, Phó đội trưởng, làm tổ trưởng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, thực hiện triển khai các phương án cần thiết, kịp thời để khống chế nhanh đối tượng đang có hành vi nguy hiểm.

Qua xác minh nhanh, được biết đối tượng là Nguyễn Văn Thành (SN 1991), nghiện ma túy nặng, đối tượng từng có tiền án tiền sự, vừa được ra khỏi trai cai nghiện chưa bao lâu. Đối tượng mang trong mình sự liều lĩnh, manh động, cộng thêm việc có biểu hiện phê ma túy đá năng, khống chế đối với Thành là việc không đơn giản.

Đối tượng nguy hiểm Nguyễn Văn Thành sau khi bị khống chế

Khi thấy lực lượng chức năng, Thành tay vẫn cầm dao, liên tục đe dọa, chửi bới rồi chạy thẳng vào nhà riêng và lên tiếng thách thức. Nhận thấy sự hung hãn, thiếu tỉnh táo của đối tượng, lực lượng chức năng đã phải triển khai đội hình, nhanh chóng tiếp cận ngôi nhà. Vừa nhẹ nhàng thuyết phục đối tượng, vừa sẵn sàng trấn áp kịp thời nếu cần thiết.

Để tránh việc đối tượng manh động gây nên những hậu quả khó lường, lực lượng chức năng đã kiên trì thực hiện vận động, thuyết phục. Sau gần 1h đồng hồ, lực lượng chức năng đã bắt giữ thành công Nguyễn Văn Thành và dẫn giải đối tượng về trụ sở.

Tác giả: Hoàng Phạm

Nguồn tin: Pháp luật & Dân sinh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP