Xã hội

Cá 'Ông' hơn 300 kg dạt vào bờ biển Quảng Ngãi

Trong lúc đánh bắt hải sản, ngư dân Quảng Ngãi phát hiện cá "Ông Chuông" kiệt sức, bơi vào bờ chết.

Ngày 24/5, hàng trăm người dân xã Bình Thuận (huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) đưa con cá nặng hơn 300 kg "lụy" từ bờ biển thôn Tuyết Diêm 1 lên lăng Vạn an táng theo phong tục của địa phương.

Các ngư dân xã Bình Thuận (huyện Bình Sơn) đưa cá "Ông Chuông" vào lăng Vạn tổ chức an táng theo nghi thức truyền thống miền biển. Ảnh: T.T.

Ông Tạ Văn Minh, Phó chủ tịch UBND xã Bình Thuận, cho biết người dân quen gọi loài cá voi này là cá "Ông" và xem như vị thần biển cả. Cá dài 3 m, toàn thân đen bóng, đầu tròn (giống quả chuông) nên còn được gọi là "Ông Chuông".

Chiều một ngày trước, trong lúc đánh bắt thủy sản, nhiều ngư dân thôn Tuyết Diêm 1 phát hiện một con cá lớn bơi chậm ở khu vực gần bờ. Họ nỗ lực đưa "Ông Chuông" ra biển nhưng không thành do cá kiệt sức rồi chết.

Suốt hai năm qua, cá "Ông Chuông" liên tục bị sóng đánh dạt vào vùng biển Quảng Ngãi. Ảnh: Minh Hoàng.

Trong một năm qua, có đến 3 lần cá "Ông Chuông" trôi dạt vào bờ biển huyện Bình Sơn của Quảng Ngãi.

Xã Bình Thuận (màu đỏ) ở Quảng Ngãi.

Tác giả: Minh Hoàng

Nguồn tin: zing.vn

  Từ khóa: bãi biển ,trôi dạt ,cá ông

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP