Trong tỉnh

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác khám tuyển nghĩa vụ Quân sự tại thành phố Vinh

Sáng nay (14/11), Đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh do đồng chí Đại tá Đinh Bạt Văn - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác sơ tuyển, khám sức khỏe nghĩa vụ Quân sự năm 2023 tại Hội đồng nghĩa vụ Quân sự phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh

Theo đó, đoàn công tác tiến hành kiểm tra danh sách, các quyết định, kế hoạch liên quan đến công tác sơ tuyển, khám sức khỏe nghĩa vụ Quân sự năm 2023 của Hội đồng nghĩa vụ Quân sự Phường Hà Huy Tập. Tại đây, 100% công dân được khám sàng lọc các bước như: Chiều cao, cân nặng, vòng ngực, khám thị lực và phát hiện dị tật, dị hình, hình xăm …

Đại tá Đinh Bạt Văn - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra danh sách, quyết định, công tác sơ tuyển, khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2023

Để đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2024 đủ chỉ tiêu, chất lượng, công khai, dân chủ, công bằng, đúng luật và bảo đảm an toàn tuyệt đối, đồng chí Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh yêu cầu Hội đồng nghĩa vụ Quân sự các cấp phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là nam thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ hiểu rõ về Luật Nghĩa vụ Quân sự năm 2015, về trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của công dân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cán bộ y tế tiến hành sơ khám tuyển cho các thanh niên

Năm 2023 phường Hà Huy Tập thành phố Vinh phát lệnh gọi 217 công dân tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, bám sát cơ sở để nắm nguồn thanh niên trong độ tuổi khám tuyển nghĩa vụ quân sự nên ngay từ sáng sớm các thanh niên trong độ tuổi sơ tuyển, khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2023 của phường Hà Huy Tập đã chủ động đến đúng thời gian, địa điểm quy định và chấp hành tốt các yêu cầu khám tuyển.

Tính đến 9h30 ngày 14/11/2023, trên toàn tỉnh đã có 126 xã, phường, thị trấn tổ chức sơ tuyển, khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2023 bảo đảm đúng đủ chỉ tiêu, bảo đảm chất lượng, công khai, dân chủ, công bằng, đúng luật và bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Tác giả: Trọng Kiên

Nguồn tin: nghean.gov.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP