Trong tỉnh

Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An bổ nhiệm hai Phó giám đốc mới

Chiều ngày 26/11, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An đã tổ chức buổi lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Thạc sĩ, Bác sĩ Phan Thanh Tuấn và Thạc sĩ, Bác sĩ Trần Văn Biên giữ chức vụ Phó Giám đốc bệnh viện.

Tham dự buổi lễ có PGS.TS Dương Đình Chỉnh – Tỉnh uỷ viên - Giám đốc Sở Y tế Nghệ An, Ban Giám đốc Bệnh viện và các đơn vị liên quan.

PGS.TS Dương Đình Chỉnh – Giám đốc Sở Y tế phát biểu trong buổi trao quyết định bổ nhiệm

Phát biểu chúc mừng, PGS.TS Dương Đình Chỉnh đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được của Bệnh viện Chấn thương - Chỉnh hình thời gian qua. Trong đó, phải ghi nhận sự chuyển biến mạnh mẽ trong chất lượng khám chữa bệnh cho người dân. Môi trường bệnh viện xanh - sạch - đẹp. Đội ngũ lãnh đạo, cán bộ công nhân viên và người lao động luôn nỗ lực, phát huy tốt y đức, y đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Những kết quả đạt được của Bệnh viên thời gian qua có sự đóng góp của 2 bác sĩ trẻ Phan Thanh Tuấn và Trần Văn Biên.

ThS. BSCKII. Nguyễn Hoài Nam – Giám đốc Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình phát biểu trong buổi lễ

Đồng chí Giám đốc Sở Y tế đã bày tỏ sự tin tưởng với vị trí mới, nhiệm vụ mới, các đồng chí Phó giám đốc sẽ phát huy năng lực, trí tuệ, sự sáng tạo, đoàn kết để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ cho người dân.

Giám đốc Sở Y tế đề nghị tập thể cán bộ bệnh viện tạo điều kiện, hỗ trợ, giúp đỡ các đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ ở cương vị mới.

PGS.TS Dương Đình Chỉnh – Giám đốc Sở Y tế trao quyết định và chúc mừng hai tân Phó giám đốc Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An

Phát biểu tại buổi lễ, các tân Phó Giám đốc Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An hứa sẽ dành toàn bộ tâm huyết, nghị lực và trí tuệ với tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình cao nhất để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao.

Góp phần đưa Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An ngày một phát triển vững mạnh, góp phần vào sự nghiệp chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Tác giả: Đậu Huyền

Nguồn tin: antt.nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP