Xã hội

Bé gái 15 tuổi treo cổ nghi do buồn tình

Ngày 12/12, Công an TP Thuận An, tỉnh Bình Dương cho biết đang điều tra nguyên nhân một bé gái 15 tuổi được cha ruột phát hiện chết trong tư thế treo cổ ở phòng trọ.

Theo thông tin ban đầu cho biết, ông L.V. H. (quê An Giang) thuê trọ tại đường 22 tháng 12, phường Thuận Giao, TP Thuận An để làm công nhân. Tối 11/12, ông H. đi làm về thì không thấy con gái Lê Ngọc Mỹ T. (15 tuổi) đâu nên lên gác tìm thì phát hiện con gái đã chết trong tư thế treo cổ bằng sợi dây dù cột vào mái la phông. Chứng kiến cảnh đau lòng, người cha cũng ngất xỉu.

Hiện trường nơi phát hiện bé gái 15 tuổi treo cổ.


Nhận tin báo, Công an có mặt bảo vệ hiện trường, lấy lời khai nhân chứng. Được biết bé T. mới được gia đình dẫn từ quê An Giang lên Bình Dương được khoảng 10 ngày.

Hàng ngày T. ở phòng trọ và đưa đón em nhỏ đi học. Cách đây vài hôm thì T. bỏ về An Giang nên người cha về quê dẫn em lên lại trên Bình Dương.

Chiều nay sau khi đón em đi học về, người em chơi ở dưới còn T. lên gác treo cổ. Qua kiểm tra tin nhắn điện thoại cũng như lời khai từ gia đình, nguyên nhân có thể do em này buồn chuyện tình cảm. Hiện vụ việc đang được làm rõ.

Tác giả: Văn Kỳ

Nguồn tin: xahoi.congly.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP