Pháp luật

Bắt thêm 3 đối tượng vụ nổ súng khiến 6 người thương vong ở Phú Quốc

Đến thời điểm này, công an đã bắt và khởi tố 38 bị can trong vụ nổ súng ở TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang làm 2 người chết và 4 người bị thương nặng.

Ngày 31-10, Công an tỉnh Kiên Giang và TP Phú Quốc đã bắt thêm 3 đối tượng trong vụ nổ súng làm 2 người chết và 4 người bị thương nặng xảy ra tại ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương, TP Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) vào trưa 27-10.

Hiện trường vụ nổ súng ở Phú Quốc

Đại tá Diệp Văn Thế, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang, cho biết trong 38 bị can bị tạm giữ, có 35 bị can bị khởi tố 2 tội "Giết người" và "Gây rối trật tự công cộng"; 3 bị can bị khởi tố về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Cấp cứu người bị trúng đạn trong vụ nổ súng

Trong số các bị can bị khởi tố và bắt giữ đến thời điểm này, có 4 đối tượng được xác định cầm đầu, chủ mưu vụ án, gồm: Võ Văn Lương (tức Hai Lượng, SN 1987, ngụ xã Khánh Hội, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau); Nguyễn Quốc Vinh (SN 1982, ngụ xã Tân Đức, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau); Nguyễn Văn Thái (tức Thái "Bus", SN 1988, ngụ phường An Thới, TP Phú Quốc), Bùi Đức Ngọc (SN 1992, ngụ xã Trung Hà, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng).

Bị can Đoàn Thiên Long (SN 2001, ngụ phường 12, quận Tân Bình, TP HCM) là đối tượng được xác định đã trực tiếp nổ súng vào nhóm đối thủ. Các bị can này bị khống chế và bắt giữ khi đang lẩn trốn tại TP Phú Quốc. Riêng Hai Lượng ra đầu thú vào tối 29-10.

Các bị can Võ Văn Lượng, Bùi Đức Ngọc, Nguyễn Văn Thái, Nguyễn Quốc Vinh

Như đã thông tin, Khúc Văn Đoài (SN 1983, ngụ ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương) mua một thửa đất đang tranh chấp. Từ đó dẫn đến tranh chấp với một phụ nữ tên Y. cũng đang có giấy tờ mua bán cùng thửa đất này.

Khoảng 11 giờ 20 phút ngày 27-10, nhóm của Hai Lượng gồm 50 đối tượng đi trên 8 ôtô đến thửa đất tranh chấp với Khúc Văn Đoài để giải quyết mâu thuẫn.

Bị can Đoàn Thiên Long

Trong nhóm của Hai Lượng có một số đối tượng sử dụng súng rượt đuổi và bắn vào nhóm của Đoài làm Phan Trọng Hải (SN 1998, ngụ xã Tân Phú, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An) và Nguyễn Anh Thư (SN 1996, ngụ ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương) thiệt mạng.

Ngoài ra còn có 4 người bị thương nặng, gồm: Lê Hữu Nghĩa (SN 1996, ngụ phường Dương Đông, TP Phú Quốc); Huỳnh Văn Linh (SN 1993, ngụ thị trấn Ba Hòn, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang); Lý Quốc Tiến (SN 1987, chưa rõ nơi cư trú) và Dương Việt Hòa (SN 1986, ngụ ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương).

Tác giả: DUY NHÂN

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP