Pháp luật

Bất ngờ với lời khai đối tượng vác cuốc cướp tiệm vàng

Bước đầu, Tú khai nhận, do có mâu thuẫn với chủ tiệm vàng nên đến cướp. Theo hình ảnh từ camera tiệm vàng ghi lại, thời điểm Tú vào tiệm vàng, đối tượng vác cuốc, mang ba lô, ngang nhiên dùng cuốc đập bể tủ kính tiệm vàng để lấy vàng bên trong rồi sau đó rời khỏi hiện trường.

Chiều 13/8, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nam Giang (Quảng Nam) đang tiếp tục lấy lời khai Nguyễn Văn Tú (SN 1990, trú thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang) để phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ cướp tiệm vàng K.Nh. tại thị trấn Thạnh Mỹ.

Bước đầu, đối tượng Tú khai nhận do có mâu thuẫn với chủ tiệm vàng nên đến cướp. Theo hình ảnh từ camera tiệm vàng ghi lại, thời điểm Tú vào tiệm vàng, đối tượng vác cuốc, mang ba lô, ngang nhiên dùng cuốc đập bể kính tủ tiệm vàng để lấy vàng bên trong rồi sau đó rời khỏi hiện trường.

Đối tượng Nguyễn Văn Tú.

Như Báo CAND đã đưa tin, khoảng 11h ngày 13/8, Tú điều khiển xe máy đến tiệm vàng K.Nh. rồi xông vào tiệm vàng, dùng cái cuốc mang theo đập bể kính tủ vàng cướp 3 khay vàng tây, tổng trọng lượng khoảng 11 cây vàng rồi sau đó tẩu thoát. Khi được Công an huyện Nam Giang vận động, Tú đã ra đầu thú vào khoảng 13h30 cùng ngày.

Tác giả: Ngọc Thi

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP