Pháp luật

Bất ngờ nhân thân đối tượng gây án ở tiệm vàng Hoàng Sự

Sau khoảng 8 giờ truy xét, lực lượng công an đã làm rõ đối tượng cướp giật 1 cây vàng của tiệm vàng Hoàng Sự rồi bỏ chạy là một sinh viên.

Sáng 22-10, Công an huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị, cho biết sau khoảng 8 giờ truy xét, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, đơn vị đã bắt giữ Lê Hữu Đạt (18 tuổi, là sinh viên; ngụ tại thôn Kim Đâu, xã Thanh An, huyện Cam Lộ), đối tượng cướp 1 cây vàng của tiệm vàng Hoàng Sự (xã Thanh An).

Trước đó, khoảng 13 giờ ngày 21-10, Công an huyện Cam Lộ nhận được tin báo lúc 12 giờ 30 cùng ngày, tiệm vàng Hoàng Sự bị một đối tượng giả vờ đến mua vàng rồi cầm 1 cây vàng bỏ trốn.

Bị can Lê Hữu Đạt tại cơ quan công an

Tiếp nhận tin báo, Công an huyện Cam Lộ đã tổ chức truy xét nóng, huy động đồng bộ các lực lượng vào cuộc.

Theo đó, Công an huyện Cam Lộ đã làm rõ Lê Hữu Đạt là đối tượng gây ra vụ cướp vàng và bắt giữ đối tượng lúc 21 giờ cùng ngày.

Trong đêm 21-10, cơ quan chức năng cũng đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Lê Hữu Đạt và thu giữ tang vật liên quan.

"Đối tượng là sinh viên, học tại Đà Nẵng. Theo lời khai ban đầu, đối tượng thực hiện hành vi trên là do "quẫn bách về tài chính"" - lãnh đạo Công an huyện Cam Lộ, nói.

Hiện, Công an huyện Cam Lộ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lê Hữu Đạt về tội cướp giật tài sản.

Tác giả: Đ.Nghĩa

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP