Xã hội

Bão số 6 có khả năng suy yếu dần

Trưa nay 18-10, cường độ bão số 6 (bão Nesat) bắt đầu suy yếu. Dự báo, khi vào đến vùng biển Hà Tĩnh - Quảng Bình, bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Ảnh mây vệ tinh bão số 6 - Ảnh: NCHMF

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 13h chiều 18-10, tâm bão số 6 cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 210km về phía đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133km/giờ), giật cấp 14.

Trong 12 đến 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây tây nam và có khả năng suy yếu dần. Đến 13h chiều mai, tâm bão cách Quảng Bình - Quảng Trị khoảng 350km về phía đông. Cường độ bão mạnh cấp 10, giật cấp 12.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão đổi hướng di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được 10-15km và tiếp tục suy yếu. Đến 13h chiều 20-10, bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới ở trên vùng biển Hà Tĩnh - Quảng Bình.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng tây bắc, mỗi giờ đi được 10-15km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp và đi vào đất liền các tỉnh Bắc Trung Bộ.

Cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết lúc 13h hôm nay, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão số 6 là 40m/s (cấp 13), giật 55m/s (cấp 16).

Đài Nhật dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây tây nam và suy yếu xuống cấp 11, giật cấp 13. Trong 24-48 giờ tiếp theo, bão tiếp tục suy yếu xuống cấp 8 khi ở trên vùng biển Quảng Bình - Thừa Thiên Huế.

Sau đó, bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và đi vào đất liền Hà Tĩnh - Quảng Bình.

Do ảnh hưởng của bão, khu vực bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có mưa bão, gió mạnh cấp 9-10, sau tăng lên cấp 11-12, giật cấp 14, sóng biển cao 6-8m, vùng gần tâm bão 8-10m.

Ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Nam có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao từ 3-5m, biển động mạnh.

Tác giả: CHÍ TUỆ

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP