Trong nước

Bão số 6 có gây mưa lớn cho miền Trung?

Theo chuyên gia khí tượng thủy văn, do tương tác với không khí lạnh nên bão số 6 (bão Nesat) suy yếu khi đổ bộ vào đất liền và ít có khả năng gây mưa lớn cho các tỉnh miền Trung.

Ông Hoàng Phúc Lâm, phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia - Ảnh: C.TUỆ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 10h sáng 17-10, tâm bão số 6 ở cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 600km về phía đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 - 12 (103 - 133km/h), giật cấp 14.

Trong 24 giờ tới, bão số 6 di chuyển theo hướng tây tây nam, mỗi giờ đi được khoảng 15km và có khả năng mạnh lên cấp 12 - 13, giật cấp 15. Đến 10h sáng mai 18-10, tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 180km về phía đông bắc.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão giữ nguyên hướng và có khả năng suy yếu do tương tác với không khí lạnh. Đến 10h sáng 19-10, tâm bão cách đất liền các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế khoảng 380km về phía đông đông nam, cường độ bão mạnh cấp 9 - 10, giật cấp 12.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc, suy yếu dần, cường độ mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Từ 72 đến 96 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp khi đi vào đất liền các tỉnh Bắc Trung Bộ.

Vị trí và hướng di chuyển bão Nesat - Ảnh: Zoom Earth

Nhận định về tác động gió mạnh và mưa do bão số 6 trên đất liền, ông Hoàng Phúc Lâm - phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia - cho biết dự báo bão sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới hoặc vùng thấp trước khi đổ bộ nên ở trên đất liền ít chịu tác động gió và mưa.

"Do tương tác với gió đông bắc nên vùng mưa tập trung ở khu vực Đông Bắc Bộ, đồng bằng Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ so với ở khu vực Trung Trung Bộ.

Sau khi bão tan thì không khí lạnh dồn xuống, ở Trung Trung Bộ tăng mưa trở lại, đợt mưa này không to, khoảng 50mm/ngày nhưng kéo dài" - ông Lâm nói và lưu ý các hồ cần chú ý vận hành các hồ chứa.

Còn 50 tàu hoạt động ở Hoàng Sa

Trong 24 - 48 giờ tới, khu vực bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có mưa bão, gió mạnh cấp 9 - 10, sau tăng lên cấp 11 - 13, giật cấp 15, sóng biển cao 5 - 7m, vùng gần tâm bão 8 - 10m.

Khu vực giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía bắc quần đảo Trường Sa) có mưa rào và dông mạnh; gió mạnh dần lên cấp 6 - 7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 10, sóng cao 3 - 5m.

Theo Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng, đến 6h30 sáng 17-10, còn 50 tàu/489 người hoạt động ở khu vực quần đảo Hoàng Sa (Quảng Nam 28 tàu/290 người; Quảng Ngãi 20 tàu/184 người; Bình Định 2 tàu/15 người).

Để đảm bảo an toàn cho người và tàu thuyền, không để xảy ra thiệt hại, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai đề nghị các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định chỉ đạo các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương (đến UBND cấp xã), chủ tàu thuyền... bằng mọi biện pháp thông báo, kêu gọi, hướng dẫn 50 tàu trên và các tàu thuyền đang hoạt động trong khu vực nguy hiểm hoặc có khả năng ảnh hưởng của bão, di chuyển thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm hoặc vào nơi tránh trú an toàn.

Tác giả: Chí Tuệ

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP