Cộng đồng mạng

Ăn mặc hở hang bán ổi, cô gái khiến netizen tức "nổ máu mắt"

Hình ảnh cô gái trẻ, ăn mặc hở hang đứng bán ổi tại khu chợ mới đây khiến nhiều người không khỏi bức xúc.

Mới đây trên MXH, hình ảnh cô gái đến từ Đài Loan ăn mặc hở hang cụ thể là bikini đứng bán ổi dưới thời tiết 9 độ C được netizen truyền tay nhau.

Theo chia sẻ của người đăng những tấm ảnh trên, bất chấp thời tiết giá lạnh của Đài Loan, cô gái trên vẫn diện bộ đồ tắm đứng giữa khu chợ để rao bán những trái ổi. Điều này thu hút nhiều người tò mò nhưng cũng không ít ý kiến tỏ ra bức xúc bởi lối ăn mặc phản cảm của nữ chính.

Đây không phải lần đầu tiên câu chuyện các cửa hàng sử dụng nhân viên, cho phép ăn mặc hở hang để phục vụ khách hàng.

Theo ý kiến của đại bộ phận dân mạng, các cửa hàng, nhãn hiệu không thiếu hình thức để pr, marketing cho sản phẩm của mình. Nhưng dùng những hình ảnh các cô gái trẻ ăn diện thời trang phản cảm là điều không nên.

Từng có trường hợp khác du lịch mặc áo tắm trải nghiệm bán trà sữa ở Thái Lan.

Theo tìm hiểu, ngoài một số người chủ động diện trang phục gợi cảm khi bán hàng cũng có trường hợp họ được thuê để gây chú ý.

Những cửa hàng lẩu ở Trung Quốc không còn quá xa lạ với việc thuê người mẫu mặc bikini đến phục vụ tại quán.

Cô gái này mặc bikini đứng dưới nước phục vụ lẩu cho thực khách.

Nhiều người phản đối mô hình sử dụng nhân viên ăn mặc mát mẻ để phục vụ vì đó là chiêu thức "câu khách" rẻ tiền.

Mặc dù có nhà hàng có thể thu được lợi nhuận ấn tượng nhưng đây không phải cách thức lâu dài. Thay vì cải thiện chất lượng nhà hàng thì cách thu hút sự chú ý này chỉ có thể mang lại sự chú ý trong chốc lát.

Nhiều người khẳng định phải xử phạt nặng những nhà hàng áp dụng phương pháp kéo khách bằng hình thức phục vụ phản cảm như trên.

Áo tắm là trang phục được sử dụng khi tới hồ bơi, bãi biển không phải "đồng phục" tại các quán ăn.

Tác giả: Thiên Anh

Nguồn tin: Tri thức & Cuộc sống

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP