Thể thao

Xuân Trường chuyền nhiều nhất sau lượt đầu AFF Cup

Tiền vệ đội trưởng tuyển Việt Nam thực hiện 102 trong 686 đường chuyền trước Lào tối 6/12, nhiều nhất lượt đầu vòng bảng AFF Cup 2020.

Theo thống kê của ban tổ chức AFF Cup 2020, sau lượt trận đầu tiên, Lương Xuân Trường thực hiện các đường chuyền nhiều nhất với 102 lần. Xếp sau anh là trung vệ Đỗ Duy Mạnh với 94 đường chuyền, đứng thứ ba là hậu vệ Tristan Do (Thái Lan) với 83 đường chuyền.

Thi đấu ở vị trí tiền vệ trung tâm, đội trưởng tuyển Việt Nam cũng tạo ra 6 cơ hội trực tiếp (đường chuyền mở ra cú dứt điểm) trước Lào ở trận đấu tối 6/12, bằng với Shahdan Sulaiman (Singapore). Bản đồ nhiệt trận đấu cho thấy Xuân Trường cũng hoạt động năng nổ, di chuyển rộng ở khu vực giữa sân.

Xuân Trường chuyền nhiều nhất lượt đầu vòng bảng AFF Cup 2020. Ảnh: VFF.

Giới chuyên môn đánh giá Xuân Trường là mẫu tiền vệ phù hợp với thế trận tấn công của tuyển Việt Nam. Trước những đối thủ bị đánh giá thấp hơn (như Lào), khi không chịu nhiều sức ép, Xuân Trường làm chủ khu trung tuyến và tổ chức phát động tấn công.

Trận gặp Lào cũng là dịp Nguyễn Công Phượng và Phan Văn Đức tìm kiếm lại cảm giác săn bàn sau nhiều trận im hơi lặng tiếng tại vòng loại World Cup. Dữ liệu thống kê cho thấy Văn Đức thực hiện 5 cú dứt điểm trúng đích, nhiều nhất trận, mang lại một bàn thắng.

Sau lượt đầu, tuyển Việt Nam cũng dẫn đầu giải về số đường chuyền ngắn, với 686 lần, hơn Thái Lan (675 lần). Campuchia gây ấn tượng khi xếp thứ ba, với 428 lần, trước đối thủ là đương kim á quân Malaysia.

Ở lượt này, Lào là đội sở hữu chỉ số phòng ngự khá ấn tượng, với 31 pha cản phá, nhiều nhất giải. Thủ môn Keo Souvannasangsgo cứu thua tốt thứ 3, với 4 lần trước vạch vôi, sau Khairul Fahmi (Malaysia, 5 lần), Keo Soksela (Campuchia, 6 lần) và Junildo Manuel De Castro Pereira (Timor-Leste, 8 lần). Keo chính là người cản phá thành công cú sút phạt đền của Vũ Văn Thanh của tuyển Việt Nam.

Tác giả: Bảo Ngọc

Nguồn tin: zingnews.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP