Pháp luật

Truy đuổi gần 10 km chặn chiếc Limousine chở hàng cấm phóng như bay

Phải truy đuổi qua chặng đường gần 10 km, lực lượng chức năng mới chặn được chiếc xe Limousine chở hàng trăm hộp pháo lậu, phóng điên cuồng trên quốc lộ 9.

Sáng 8/3, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị xác nhận, lực lượng đặc nhiệm của đơn vị vừa phối hợp với Trạm CSGT Đakrông (thuộc Phòng CSGT, Công an tỉnh Quảng Trị) truy bắt một ô tô chở 200 hộp pháo lậu.

Theo hình ảnh video ghi lại, chiếc xe Limousine BKS 74G-000.01 chở hàng cấm phóng điên cuồng trên quốc lộ 9, bất chấp hiệu lệnh dừng xe của CSGT, buộc lực lượng chức năng phải truy đuổi qua đoạn đường nhiều km mới chặn bắt được.

Tài xế điều khiển xe chở hàng cấm và tang vật bị bắt giữ (Ảnh: N.Q).

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, vào trưa 7/3, Trạm CSGT Đakrông nhận được yêu cầu của Đội đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng Quảng Trị phối hợp chặn bắt một xe ô tô 16 chỗ, nghi vận chuyển pháo lậu.

Ngay sau đó, Trạm CSGT Đakrông đã bố trí lực lượng tại km 36, quốc lộ 9, đón dừng phương tiện để kiểm tra. Tuy nhiên, lái xe BKS 74G-000.01 không chấp hành hiệu lệnh mà nhấn ga bỏ chạy.

Xe của CSGT và Bộ đội Biên phòng đã nhanh chóng truy đuổi chiếc ô tô nói trên. Tuy nhiên, tài xế xe ô tô chở hàng lậu liên tục lạng lách tránh lực lượng chức năng. Chạy được hơn 5 km, chiếc xe bất ngờ lách giữa hai xe của lực lượng chức năng để rẽ sang đường vào điện gió Hướng Linh. Chạy thêm được khoảng 3 km thì chiếc Limousine bị xe của lực lượng chức năng vượt lên bắt giữ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định xe đang vận chuyển 200 hộp pháo không có nguồn gốc, trọng lượng khoảng 280 kg.

Hiện tài xế Nguyễn Hữu Quý (SN 1977, trú xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) và tang vật đang bị tạm giữ để phục vụ điều tra.

Tác giả: Đăng Đức

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP