Cuộc sống

Trả thù chồng ngoại tình, vợ gọi công an đến bắt tội đánh bài

Từ ngày theo người phụ nữ kia, cứ hai ngày anh ấy mới về nhà. Một mình tôi phải lo cho bốn con còn nhỏ.

Tôi năm nay 40 tuổi, kết hôn đã 19 năm, có bốn con, ba trai một gái. Sau thời gian làm việc tích cực, tiết kiệm, vợ chồng tôi đã có nhà, xe và công ty riêng.

Nếu như trước đây vợ chồng tôi hạnh phúc, thì giờ đây, tôi đang mệt mỏi vì chuyện chồng ngoại tình. Cô gái kia cũng đã có gia đình, ít hơn chồng tôi 3 tuổi. Từ ngày say mê cô ta, chồng tôi bỏ bê gia đình. Khoảng hơn năm nay, số lần anh đi qua đêm nhiều gấp ba lần ở nhà.

Cũng từ đó, cứ gặp nhau là chúng tôi to tiếng. Các con tôi biết chuyện, không còn tôn trọng bố nữa.

Con trai lớn của tôi đang học lớp 11. Hè này, ba mẹ con tôi về quê chơi, cháu lớn ở lại với bố và hai cha con đã cãi nhau. Cháu nói bố: 'Con chỉ cần gia đình có bố mẹ sống hạnh phúc. Bố đã đi ngoại tình, bố đừng dạy con phải sống thế này thế kia'. Chồng tôi đã tát con. Vì thế, con không còn nhìn mặt bố nữa.

Sau đó, con nhất định đi làm thêm để tự lo việc học. Con nói, con không nhận tiền của bố nữa. Nghe con nói, tôi chỉ biết nằm khóc một mình vì đã để con chứng kiến chuyện không hay của bố mẹ.

Vừa rồi, nghe người bạn nói anh đang cùng người tình đi đánh bài, tôi rất giận. Tôi hỏi rõ địa chỉ rồi báo công an. Anh bị xử phạt 6 triệu đồng vì tội đánh bài và bị liệt vào danh sách đen.

Biết chuyện, anh mắng tôi, bảo tôi là đứa đàn bà hại chồng. Hiện anh đã làm đơn ly hôn gửi đến tòa. Con trai lớn của tôi tâm sự với tôi, con không thích bố mẹ ly hôn. Con nói, trong lớp con có hai bạn có ba mẹ ly hôn bị các bạn dị nghị, xa lánh. Con không muốn con bị như vậy.

Thật sự, tôi muốn chấm dứt chuyện hôn nhân với chồng. Chồng tôi nói, nếu tôi đồng ý để anh và người tình đến với nhau thì sẽ để tất cả tài sản hiện có cho mẹ con tôi. Anh chỉ lấy công ty. Thế nhưng, nghe con nói như vậy, tôi không dám quyết định.

Làm một người mẹ, tôi không muốn con mình phải khổ, phải chịu hệ lụy của bố mẹ. Mong mọi người cho tôi lời khuyên.

Tác giả: P.T

Nguồn tin: Báo VietNamNet

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP