Pháp luật

Nghi phạm sát hại 3 công nhân sa lưới

Sau chầu nhậu, Trung rủ 3 đồng nghiệp chơi bài ăn tiền. Do thua nhiều, hung thủ dùng ống sắt sát hại 3 người rồi bỏ trốn.

Tối 17/8, đại tá Đào Xuân Lân, Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa, xác nhận Cơ quan CSĐT đã bắt được nghi phạm sát hại 3 người xảy ra ở Khu Công nghiệp Suối Dầu, ở xã Suối Tân, huyện Cam Lâm.

Thông tin ban đầu, khoảng 6h ngày 16/8, một số công nhân phát hiện 3 người nằm bất động trên võng xếp, trên người có nhiều vết máu nên báo cơ chức năng.

Đinh Điền Trung. Ảnh: Công An Nhân Dân.

Cảnh sát có mặt sau đó xác định 3 nạn nhân là Đỗ Ngọc Thơ, Phan Văn Tuấn và Nguyễn Văn Quốc, cùng ngụ tỉnh Tiền Giang, họ bị thương rất nặng.

Dù được đưa đi cấp cứu, nhưng đến sáng 17/8, ông Thơ và Tuấn tử vong tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa. Nạn nhân còn lại đang hôn mê.

Vào cuộc điều tra, công an xác định đêm 15/8, nhóm công nhân làm cùng công ty rủ nhau nhậu tại khu vực lán trại của một doanh nghiệp sản xuất “3 tại chỗ” trong Khu công nghiệp Suối Dầu. Sau chầu nhậu, một nhóm công nhân tổ chức đánh bài ăn tiền, trong đó có Đinh Điền Trung (54 tuổi, ngụ huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) cùng 3 nạn nhân kể trên.

Đến rạng sáng thì xảy ra vụ việc, riêng Trung không có mặt tại lán trại như mọi hôm.

Xác định Trung có nhiều nghi vấn nên cảnh sát truy tìm. Đến chiều 16/8, Trung bị bắt khi đang lẩn trốn ở một công ty đang tạm ngừng sản xuất trong khu vực Khu công nghiệp Suối Dầu.

Tại cơ quan công an, Trung khai mình là hung thủ. Động cơ gây án là do bực tức vì thua nhiều tiền nên nửa đêm ông ta dùng ống sắt bằng kim loại đánh vào đầu 3 nạn nhận khi họ đang ngủ. Hiện, cơ quan điều tra đã thu giữ một ống kim loại là hung khí gây án.

Tác giả: An Bình

Nguồn tin: zingnews.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP