Thể thao

NaUy nhất bảng tổng sắp Olympic Mùa đông 2018

Đoàn thể thao đến từ Bắc Âu giành 14 HC vàng, ngang với Đức, nhưng đứng trên nhờ có số HC bạc nhiều hơn.

Marit Bjorgen, 37 tuổi, là một trong những VĐV thi đấu thành công nhất tại Olympic Mùa đông 2018. Cô giành tổng cộng năm huy chương, gồm hai HC vàng, một HC bạc và hai HC đồng.

Chiến thắng của Bjorgen ở nội dung trượt tuyết băng đồng cự ly 30 kilomet, nội dung thi đấu cuối cùng tại Pyeongchang, giúp NaUy kết thúc Olympic Mùa đông 2018 với 14 HC vàng, ngang với Đức. Tuy nhiên, NaUy xếp số một nhờ có số HC bạc nhiều hơn: 14 so với 10.

Bjorgen (trái), người hùng của NaUy tại Olympic mùa đông 2018. Ảnh: Reuters.

Bjorgen đã thể hiện phong độ vượt trội từ lúc bắt đầu phần thi. VĐV dày dạn kinh nghiệm người NaUy sớm dẫn đầu và giữ nguyên lợi thế với nhóm bám đuổi cho tới khi cán đích.

Teresa Stadlober của Áo là người bám sát Bjorgen trong 10 kilomet đầu tiên, nhưng đi sai đường sau đó. Vị trí thứ hai ở nội dung này thuộc về Krista Parmakoski. Stina Nilsson giành HC đồng.

Bjorgen là VĐV vĩ đại nhất trong lịch sử các kỳ Olympic mùa đông. Cô đoạt tổng cộng 15 huy chương, gồm tám HC vàng, bốn HC bạc và ba HC đồng. Chưa VĐV nào khác có thành tích tương đương người hùng của NaUy.

* Bảng tổng sắp Olympic mùa đông 2018

Tác giả: Thắng Nguyễn

Nguồn tin: Báo VnExpress

  Từ khóa: Na Uy ,Bảng xếp hạng ,Olympic

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP