Kinh tế

Chứng khoán trồi sụt theo tháng “cô hồn”

Bên cạnh tình trạng thiếu vắng thông tin khi mùa báo cáo kết quả kinh doanh đã đi về chặng cuối, yếu tố tâm lý của nhà đầu tư “ngại” giao dịch trong tháng… “cô hồn” cũng là một trong các nguyên nhân tác động tới thị trường giao dịch cổ phiếu trong tháng 8.

Ngại giao dịch vì tháng… “cô hồn”?

Kết thúc tuần giao dịch đầu tháng… “cô hồn”, giao dịch khối ngoại tiếp tục là điểm sáng trong tuần qua khi họ mua ròng 360 tỷ đồng trên toàn thị trường, nâng tổng giao dịch mua ròng khối ngoại lên tới hơn 1.600 tỷ đồng sau 4 tuần giao dịch. Tuy nhiên, do áp lực điều chỉnh của các cổ phiếu Bluechips đã tác động tiêu cực tới thị trường chung nên dù có được hỗ trợ của khối ngoại thì kết thúc tuần giao dịch, VN-Index vẫn dừng tại 627,39 điểm, tương ứng giảm 3,8% so với tuần trước đó.

Nguyên nhân VN-Index “thủng” mốc 630 điểm, theo đánh giá của các nhà đầu tư là do nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn như VIC sụt giảm 12,4%, MSN sụt giảm 3,9% … đã tác động tiêu cực tới thị trường chung...

Khối ngoại đầu tư mạnh vào TTCK đầu tháng 8


Ông Nguyễn Văn Bình, một nhà đầu tư cổ phiếu ở Q.Tân Bình cho biết, ông đầu tư không lớn nên chủ yếu quan tâm đến chiến lược sóng ngắn, diễn biến thị trường trong tháng. Từ “kinh nghiệm đau thương” những năm trước khi vào tháng “cô hồn” (tháng 7 âm lịch) thị trường liên tiếp gặp sự cố, nên năm nay ông đã bán hết cổ phiếu từ cuối tháng trước rồi đưa cả nhà đi du lịch. Ông Bình cho biết sẽ giao dịch lại vào cuối tháng 8, đầu tháng 9 này.

Tương tự, khá nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ khác cũng “rủ nhau” tạm nghỉ trong tháng “cô hồn”. Bà Lê Thái Thanh (Q.10) nói: “Thực tế là do nguyên nhân thiếu thông tin hỗ trợ nên tôi quyết định tạm dừng, sang đầu tháng 9 sẽ tập trung đầu tư vì thông thường báo cáo quý III sẽ có nhiều thông tin hấp dẫn cho môi trường đầu tư…”

Dù vậy, cũng có nhiều nhà đầu tư “phớt lờ” lo lắng này, anh Lê Trọng Hiếu, chuyên viên mối giới CTCK Sài gòn (SSI) nhận định, tháng 8 sẽ là cơ hội tốt để gom cổ phiếu. Bởi theo anh, thị trường tháng 8 nhìn chung mặc dù VN-Index đã trải qua hai tuần điều chỉnh giảm sau khi đạt mốc 680 điểm nhưng thị trường vẫn đang trong giai đoạn tăng giá, điều chỉnh ngắn hạn hiện tại chỉ mang tính chất tạm thời.

VN-Index sẽ bứt phá nhờ “khối ngoại”?

Dù ý kiến của các nhà đầu tư lo ngại với “tháng cô hồn” nhưng hầu hết giới phân tích đều nhận định yếu tố tâm linh chỉ đóng góp phần nhỏ trong chuyện thị trường diễn biến lình xình. Quan trọng hơn, theo các chuyên gia, VN-Index đang tạo ra mặt bằng tích lũy và chờ đợi điểm bứt phá trong các tháng tới.

Cụ thể, theo đại diện Công ty Chứng khoán Bản Việt, VN-Index đang nằm trong xu hướng tăng trung hạn với ngưỡng hỗ trợ ở vùng khoảng 635-640 điểm, xu hướng mức điểm kỳ vọng mà VN-Index đạt được cuối năm là khoảng 700 điểm. Tuy nhiên, trong giai đoạn hiện tại thì diễn biến thị trường sẽ phụ thuộc vào các cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là cổ phiếu Vinamilk đang có vốn hóa lớn nhất thị trường, với yếu tố hỗ trợ đã mở room 100% cho nhà đầu tư nước ngoài.


“Theo dự báo sớm về các quỹ ETF, gần như chắc chắn VNM sẽ vào “rổ” ETF của FTSE. Trong trường hợp VNM gia nhập danh mục, rất nhiều cổ phiếu khác đang nằm trong “rổ” có thể bị bán ra. Điều này có thể gây lo ngại và tạo lực cung ra thị trường trong nửa đầu tháng 9. Khi nhà đầu tư đang thận trọng về câu chuyện này, lực cầu cổ phiếu Bluechips (BCs) trong tháng 8 sẽ khó mạnh và phân hóa theo từng cổ phiếu”, đại diện Công ty Chứng khoán Bản Việt, phân tích.

Trong khi đó, phía Công ty Chứng khoán Sài Gòn (SSI) cũng đánh giá cao động thái mua ròng của các nhà đầu tư nước ngoài thời gian qua khi chỉ trong 4 tuần gần nhất, tổng giao dịch mua ròng khối ngoại lên tới hơn 1.600 tỷ đồng. “Xu thế này chưa dừng lại khi càng có nhiều quỹ mới, nhà đầu tư nước ngoài đang đánh giá tiềm năng tăng trưởng của TTCK Việt Nam thời gian tới khá tích cực, đặc biệt là phương án đưa TTCK phái sinh vào hoạt động từ đầu năm 2017 sẽ là tín hiệu tốt đối với nhà đầu tư ngoại”, đại diện SSI nói.

Thực tế, sau 1 tuần đầu có nhiều biến động, bước vào đầu tuần mới, hai chỉ số VN-Index và HNX-Index đang có được mức tăng điểm nhẹ nhờ lực đỡ của một số cổ phiếu lớn như VNM, SSI, AAA,… Cụ thể, kết thúc phiên giao dịch buổi sáng ngày 9.8, chỉ số VN-Index tăng 1,57 điểm (0,25%) lên 631,03 điểm với tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 11,5 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 156 tỷ đồng. Chỉ số HNX-Index tăng 0,13 điểm (0,16%) lên 81,12 điểm với tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 3,8 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 50 tỷ đồng.

Tác giả bài viết: Quốc Hải

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP