Xã hội

Chôn hài cốt trên đất của dân, doanh nghiệp bị phạt

Một doanh nghiệp ở Hà Tĩnh đã chôn cất 29 tiểu cốt trên khu đất rừng của người dân khi chưa được sự đồng ý.

Ngày 26/10, ông Trần Văn Hải, Chủ tịch xã Sơn Kim 1 (Hương Sơn, Hà Tĩnh) cho biết, nhà chức trách vừa lập biên bản xử phạt hành chính Công ty cổ phần nước khoáng và du lịch Sơn Kim (đóng trên địa bàn xã) vì di chuyển mồ mả sai quy định.

Trung tuần tháng 10, ông Lê Hữu Hạnh (trú xã Sơn Kim 1) viết đơn trình báo việc công ty Sơn Kim tự ý đào hố rộng khoảng 40 m2, chôn 29 tiểu cốt tại khu đất rừng thuộc quản lý của gia đình.

UBND xã cùng cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hương Sơn lập đoàn kiểm tra, xác nhận phản ánh trên là đúng.

Khu đất của gia đình ông Hạnh, nơi Công ty cổ phần nước khoáng và du lịch Sơn Kim đào hố chôn 29 tiểu cốt. Ảnh: Đ.H

Theo xác minh, công ty Sơn Kim đã cho người cất bốc, bỏ 29 phần hài cốt vào các tiểu sành kích thước 20x60 cm, sau đó đưa đi chôn ở khu vườn không có người ở thuộc sở hữu của ông Hạnh. Lãnh đạo công ty thừa nhận việc làm này là sai, "do làm theo tâm linh nên nảy sinh tâm lý chủ quan".

"Xã đã yêu cầu doanh nghiệp di dời toàn bộ số tiểu cốt về nghĩa trang xã để chôn cất, lo hương khói, thời hạn trước ngày 15/11", Chủ tịch xã Trần Văn Hải nói.

Tác giả: Đức Hùng

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP