Thể thao

Cá cược bóng đá: Lợi thì có lợi…

SEA Games và AFF Cup không nằm trong danh mục được cá cược hợp pháp nhưng ở một số giải đấu có đội tuyển Việt Nam tham dự, Bộ VH-TT&DL đã chấp thuận cho lên sàn cá cược.

Tháng 2-2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định 06/2017 về quản lý kinh doanh và xử phạt vi phạm hành chính trong đặt cược đua ngựa, đua chó và thí điểm đặt cược bóng đá quốc tế tại Việt Nam. Nghị định này nêu rõ những giải đấu do FIFA quản lý đều có thể đặt cược với mức cược tối đa 1 triệu đồng.

Mới đây, trong dự thảo thông tư về các giải đấu bóng đá quốc tế, Bộ VH-TT&DL sau khi tham khảo ý kiến của Tổng cục TDTT và VFF đã xác định đặt cược hợp pháp gồm World Cup, Euro, Champions League, Copa America…, không có các giải vô địch quốc gia châu Âu (Anh, Ý, Đức, Tây Ban Nha, Pháp…). Đáng chú ý là những giải như Asian Cup hay các đấu trường dành cho CLB châu Á (AFC Cup, AFC Champions League) có đội tuyển và CLB của Việt Nam tham gia thường xuyên sẽ được cá cược hợp pháp. Dĩ nhiên các sân chơi Đông Nam Á như SEA Games và AFF Cup không phải do FIFA quản lý nên cá cược là bất hợp pháp.

Các trận đấu của đội tuyển Việt Nam và thậm chí là V-League cùng các giải trẻ “nhà cái lậu” đã lên sàn. Ảnh: XUÂN HUY

Thực tế tất cả giải đấu kể trên đã biến thành “sân chơi” cá cược bất hợp pháp tại Việt Nam từ rất lâu, có cả sự tham gia của chính các cầu thủ. Quy chế bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam quy định: “Cầu thủ, HLV và các thành viên của CLB không được tham gia cá cược, cá độ bóng đá dưới bất kỳ hình thức nào trong các giải đấu, trận đấu mà CLB có đội bóng tham gia thi đấu (kể cả cá cược hợp pháp). Tuy nhiên, điều này không thể ngăn cầu thủ lén lút cá cược hoặc thông qua các thành phần xã hội khác bán thông tin ở những trận đấu có mình tham gia.

Không thể phủ nhận cá cược bóng đá hợp pháp ra đời sẽ đem lại nhiều lợi ích kinh tế nhưng mặt trái của nó cũng gây ra gấp bội phức tạp và nhiễu nhương nếu quản lý không chặt.

Một số tuyển thủ U-23 khi dự SEA Games 2005 đã dính vòng lao lý với tội danh đánh bạc và tổ chức đánh bạc ở trận thắng Myanmar 1-0. Gần nhất, nhiều cầu thủ của Ninh Bình, Đồng Nai bị tù tội vì chơi cá cược hoặc “bắn” thông tin cho người quen chơi độ ăn tiền ở các giải AFC Cup và V-League.

Với đặc thù bóng đá Việt Nam hiện nay, việc tổ chức đặt cược ở các giải có sự tham gia của đội tuyển quốc gia (vòng loại World Cup, Asian Cup) hay của CLB (AFC Cup) sẽ rất dễ nảy sinh tiêu cực từ trong nội bộ. Nếu như đội tuyển Việt Nam thường có tâm lý “đá bỏ” hoặc chuẩn bị thiếu chu đáo, gần nhất tại vòng loại World Cup 2018 hay việc Hà Nội và Than Quảng Ninh sớm rời cuộc chơi ở AFC Cup thì cơ hội “biết trước kết quả” là rất cao.

Nói thế không phải là để quản không được thì cấm nhưng rất cần những nhà điều hành, những bộ phận có phương án tốt để khi “cá lên sàn” thì song song với phần lợi (kinh tế) là phần phòng và chống thật hiệu quả.

Tác giả bài viết: ANH NHẬT

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP