Pháp luật

Ăn lá ngón, một thiếu niên tử vong

Mặc dù được gia đình đưa đi cấp cứu, nhưng M. được xác định đã tử vong trước đó vì ngộ độc lá ngón.

Chiều tối 8/12, thông tin từ chính quyền xã Mường Ải, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An xác nhận, trên địa bàn xã vừa có một vụ tự vẫn bằng lá ngón khiến một thiếu niên tử vong.

Theo đó, vào khoảng 14h ngày 7/12, gia đình phát hiện em M. (SN 2001, trú tại xã Mường Ải, huyện Kỳ Sơn) nằm bất động trong nhà.

Người thân hốt hoảng đưa em Mạnh đi cấp cứu, tuy nhiên nạn nhân được xác định đã tử vong trước đó vì ngộ độc lá ngón.

Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân vì sao M. lại ăn lá ngón để tự vẫn.

Lá ngón là một loại cây thuộc họ dây leo, được xem là 1 trong 4 loại cây có độc tính hàng cao nhất. Trước đây ở vùng miền Tây xứ Nghệ tình trạng tự vẫn bằng lá ngón xảy ra khá phổ biến.

Nhờ sự tuyên truyền kịp thời của cơ quan chức năng, số vụ tự tử bằng lá ngón đã giảm đi đáng kể.

*** Tên nạn nhân đã được thay đổi./.

Tác giả bài viết: CTV Nhật Minh

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP