Trong nước

Thuê nhà để sản xuất thuốc bảo vệ thực vật "đểu"

Chiều 2-5, tại địa chỉ 1046/53 Võ Văn Hoài, phường Bình Khánh, TP. Long Xuyên (An Giang), lực lượng chức năng đã phát hiện, thu giữ trên 2.000 sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật của nhiều nhãn hiệu không có trong danh mục được phép sản xuất, lưu hành tại Việt Nam.

Theo đó, cơ sở trên do Cao Quốc Tuấn (34 tuổi, ngụ phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh) thuê làm kho chứa hàng và sản xuất.


Hai đối tượng Tuấn, Kiến cùng tang vật.

Vào thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện, thu giữ trên 2.000 sản phẩm dạng gói, chai và hộp của nhiều nhãn hiệu không có trong danh mục thuốc bảo vệ thực thực vật được phép sản xuất, lưu hành tại Việt Nam; trên 20kg tem, nhãn; các trang thiết bị dùng để pha chế, in ấn, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật...




Dụng cụ để sản xuất thuốc bảo vệ thực vật "đểu".

Theo điều tra ban đầu, để sản xuất thuốc bảo vệ thực vật "đểu", Tuấn thuê Lê Huỳnh Trung Kiến (35 tuổi, ngụ phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên, An Giang) vận chuyển nguyên liệu bằng ôtô, sau đó đem về địa chỉ trên để pha chế, đóng gói, rồi đem tiêu thụ tại các đại lý bán thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn hai tỉnh An Giang, Đồng Tháp.





Cơ quan chức năng tỉnh An Giang thu giữ trên 2.000 sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật không có trong danh mục được phép lưu hành tại Việt Nam.

Hiện vụ việc đang được các đơn vị nghiệp vụ Công an An Giang tiếp tục điều tra mở rộng...

Tác giả bài viết: Văn Đức

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP