Xã hội

Liên đoàn lao đông Yên thành khởi công xây dựng nhà Mái Ấm Công đoàn

Nằm trong chuỗi các hoạt động thiết thực hưởng ứng Chào mừng kỷ niệm tổ chức hoạt động kỷ niệm 106 năm Ngày Quốc tế phụ nữ (8/3/1910 -8/3/2016); 1976 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng Ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3. Sáng 2/3/2016 Ban Thường vụ Liên đoàn lao động huyện Yên thành tổ chức Lễ khởi công xây dựng nhà “Mái ấm Công đoàn” cho gia đình đoàn viên Lê Thị Thơ Công nhân công ty may MLB Tenergy tại xóm Nam sơn, xã Phúc thành, huyện Yên thành .


Ảnh : Toàn cảnh lễ khới công xây dựng nhà chị Lê Thị Thơ vào lúc 7h ngày 2/3/2016

Về dự Lễ khởi công xây dựng nhà “Mái ấm công đoàn” có các đồng chí lãnh đạo Liên đoàn lao động huyện, Ban giám đốc và Ban chấp hành Công đoàn công ty may MLB Tenergy, lãnh đạo Đảng, chính quyền, MTTQ xã Phúc thành, huyện Yên thành cùng anh em nội tộc và tổ liên gia nơi chị sinh sống.

Chị Lê Thị Thơ là con mồ côi đã lập gia đình nhưng chồng chết vì tại nạn hiện đang nuôi một con nhỏ bản thân là Công nhân thu nhập thấp không có tiền làm nhà ở. Tại buổi lễ khới công chị Lê Thị Thơ gửi lời cám ơn đến Công đoàn các cấp, Ban giám đốc Công ty ,Lãnh đạo địa phương cùng anh em họ tộc tổ liên gia đã ủng hộ, chia sẻ khó khăn để hôm nay gia đình chị có kinh phí khởi công xây dựng nhà , tạo điều kiện cho mẹ con chị ổn định cuộc sống ,yên tâm tiếp tục công tác.

Quá trình vận động nguồn kinh phí xây dựng mái ấm cho đoàn viên Lê Thị Thơ Liên đoàn lao động huyện đã phát động bằng nhiều nguồn từ xã hội hóa ngoài 30 triệu đồng từ nguồn quỹ MACĐ còn có nguồn hỗ trợ của Ban giám đốc và tập thể đoàn viên công ty MLB Tenergy ủng hộ tổng kinh phí xây dựng nhà đến thời điểm hiện tại 150 triệu động còn lại ngày công xây dựng do MTTQ xã vận động bà con trong xã và tổ liên gia đảm nhiệm.

Dự kiến ngôi nhà sẽ hoàn thiện và bàn giao vào tháng 5/2016 nhân kỷ niệm tháng Công nhân và ngày quốc tế lao động 1/5.

Đây là việc làm thiết thực tạo niềm tin cho toàn thể đoàn viên, công nhân viên chức lao động. Tổ chức Công đoàn thực sự là mái ấm, là chỗ dựa vững chắc, tin cậy cho cán bộ, đoàn viên, công nhân chức lao động.

Tác giả bài viết: Hải Hoài

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP