Kinh tế

Nghệ An tôn vinh 131 nông dân sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2012 - 2016

Chiều nay (24/3), UBND tỉnh, Hội nông dân tỉnh tổ chức Hội nghị đại biểu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi tỉnh Nghệ An lần thứ 10, giai đoạn 2012-2016. 131 hộ nông dân tiêu biểu đại diện cho hơn 4 nghìn hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi trong tỉnh tham dự.

Dự hội nghị có đồng chí Đinh Viêt Hồng – Phó chủ tịch UBND Tỉnh; lãnh đạo Trung ương hội nông dân Việt Nam.

Trước khi diễn ra hội nghị, 131 đại biểu tiêu biểu đại diện cho hơn 4.000.000 hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi trong tỉnh đã làm lễ dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng trường mang tên Người.

Toàn cảnh hội nghị.

Trong giai đoạn 2012-2016, phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi tỉnh Nghệ An tăng nhanh về số lượng, quy mô ở tất cả các lĩnh vực và có sức lan tỏa khích lệ nông dân phát huy tinh thần lao động cần cù, sáng tạo dám nghĩ dám làm không cam chịu đói nghèo.
Đồng chí Trần Văn Hường - Phó Chủ tịch thường trực Hội nông dân tỉnh báo cáo tổng kết phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi giai đoạn 2012 - 2016.

Đặc biệt, phong trào từng bước thay đổi tư duy phát triển sản xuất nhỏ lẻ sang đầu tư thâm canh theo hướng hàng hoá, tập trung, liên kết theo hướng hiện đại, bền vững và hiệu quả. 5 năm cả tỉnh có hơn 146 nghìn hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp tăng gấp 3 lần so với năm đầu thực hiện. Trong đó có hàng chục nghìn hộ thu nhập hàng trăm triệu đến hàng tỷ đồng/ năm, tạo việc làm cho hàng trăm lao động địa phương.
Đồng chí Lều Vũ Điều - Phó Chủ tịch thường trực Ban chấp hành TW Hội nông dân Việt Nam phát biểu đánh giá tình hình phát triển của Hội nông dân tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đinh Viết Hồng biểu dương những nông dân tiêu biểu đã nỗ lực vươn lên làm giàu cho chính mình và cho tỉnh.
Đồng chí Đinh VIết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Đồng chí Đinh Viết Hồng lưu ý: Ngành nông nghiệp đang phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. Vì vậy, các hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi - phải luôn nắm bắt, tận dụng cơ hội, tăng cường khả năng dự báo, giảm thiểu rủi ro ở mức thấp nhất; Phải là nhân tố, tấm gương đi đầu trong sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất kinh doanh, góp phần thực hiện hiệu quả chương trình NTM; xây dựng nền nông nghiệp ỉnh nhà phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, bền vững có khả năng cạnh tranh, hội nhập và phát triển.
Trao bằng khen của UBND tỉnh cho các hộ nông dân Nghệ An đã có thành tích xuất sắc trong phong trào Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi giai đoạn 2012 - 2016.

Hội nghị đã tôn vinh 130 hộ nông dân tiêu biểu trong phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi tỉnh Nghệ An giai đoạn 2012-2016, đã được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.
Ông Đặng Anh Tuấn - Đại biểu nông dân xã Xuân Sơn, huyện Đô Lương chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế trang trại chăn nuôi lớn nái và lợn thịt sạch.
Đại biểu nông dân xã Hưng Yên Bắc, huyện Hưng Nguyên - Anh Nguyễn Văn Hữu là một giáo dân làm kinh tế nông nghiệp giỏi tại địa phương. Anh chia sẻ kinh nghiệm làm giàu từ mô hình chăn nuôi tổng hợp và làm dịch vụ cây cảnh, ươm cây ăn quả và chăn nuôi gia cầm.

Tác giả bài viết: Thu Hiền – Thùy Dương

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP