Giáo dục

Thấp thỏm trường học trên kho thuốc trừ sâu

Nhiều năm liền Trường Tiểu học Diễn Quảng (Diễn Châu – Nghệ An) nằm trên kho thuốc trừ sâu gây ô nhiễm.


Liên quan đến phản ánh của cử tri về ô nhiễm môi trường, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An do bà Cao Thị Hiền - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn trực tiếp kiểm tra thực tế vào sáng ngày 12/10.

Thực tế tại Trường Tiểu học Diễn Quảng, ngôi trường được xây dựng từ thập niên 80, nay đã xuống cấp trầm trọng. Đặc biệt, ngôi trường này lại xây dựng ngay trên kho thuốc bảo vệ thực vật, nhiều điểm bốc mùi thuốc trừ sâu nồng nặc.

Trong năm 2015, Phòng GD huyện Diễn Châu đã đề nghị không sử dụng 8 phòng học bị ô nhiễm trực tiếp. Từ đó đến nay, thiếu phòng học, học sinh phải học hai ca.

Trước đó, năm 2015 báo Tiền Phong cũng đã từng phản ánh về tình trạng ô nhiễm thuốc trừ sâu tại ngôi trường này. Có thời điểm thay đổi thời tiết, cả thầy và trò đang dạy học ở lớp đều bị choáng váng bởi mùi thuốc trừ sâu…

Trả lời kiến nghị cử tri, bà Cao Thị Hiền đề ra giải pháp trước mắt chính quyền địa phương và nhà trường phải có giải pháp chằng dây, tạo bờ rào, cảnh báo không cho học sinh ra vào khu vực bị ô nhiễm nặng. Đồng thời di dời nhà để xe của học sinh ra khỏi khu vực này.

Tác giả bài viết: Việt Hương

  Từ khóa: tiểu học

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP