Pháp luật

Yêu bạn gái sinh năm 2005, nam thanh niên bị bắt vì hành vi "hiếp dâm trẻ em"

Ngày 4/7, Công an huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Vũ (SN 2001, trú tại xóm 5, Tây Hưng, Tiên Lãng về hành vi hiếp dâm trẻ em.

Ảnh minh họa. (Nguồn internet)

Trước đó, vào tháng 4/2018, Vũ đến hành tại quán karaoke Trống Đồng, khu 8, thị trấn Tiên Lãng rồi quen Lê Thị H., sinh ngày 7/12/2005, trú tại Vị Thủy, Hậu Giang (chưa tròn 16 tuổi, là nhân viên phục vụ quán). Sau đó, Vũ xin số điện thoại, thường xuyên nhắn tin trò chuyện rồi nảy sinh "tình cảm".

Đến 01h00, ngày 20/6, Đặng Thế Q., sinh năm 1992, trú tại Đốc Thành, Toàn Thắng, Tiên Lãng gọi điện cho người yêu là Lê Thị Thúy Đ., sinh ngày 25/01/2004, trú tại Vĩnh Thủy, Hậu Giang (cũng là nhân viên quán Trống Đồng) ra khu vực thị trấn Tiên Lãng ăn đêm cùng Q. và Vũ., Đ. đồng ý rồi rủ H. đi cùng.

Sau khi ăn đêm, Q. điều khiển xe máy chở 3 người lên khu vực cầu Khuể hóng gió.

Đến 03h30 cùng ngày, cả 4 người cùng về nhà nghỉ tại Cầu Che, khu 4, thị trấn Tiên Lãng thuê 2 phòng nghỉ. Q. cùng Đ. nghỉ tại phòng 103, còn Vũ và H. nghỉ tại phòng 102. Khi vào phòng, V. và H. thay phiên nhau đi tắm rồi lên giường nằm tâm sự.

Đến khoảng 5h00 cùng ngày, Vũ đã quan hệ tình dục với H..

Đến sáng, Vũ lấy xe máy của Q. chở H., Đ. về quán hát. Tại đây, Đ. đưa cho Vũ 300 ngàn đồng để Vũ quay lại nhà nghỉ thanh toán tiền phòng, đón Q. về.

Sau khi vụ việc bị "vỡ lở", bà Lê Thị N. tạm trú tại thị trấn Tiên Lãng (người nhà của Lê Thị H.) đã đến Công an huyện Tiên Lãng trình báo vụ việc.

Theo khai nhận của Vũ, quá trình trò chuyện, H. có nói mình sinh năm 2000.

Tác giả: Nguyên Trung

Nguồn tin: Báo Infonet

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP