Giáo dục

Vụ hai nữ sinh đánh nhau: Sở GDĐT Hải Phòng báo cáo Bộ những gì?

Sở GDĐT TP Hải Phòng vừa có báo cáo gửi Bộ GDĐT, UBND TP Hải Phòng vụ việc hai nữ sinh Trường THPT Nguyễn Huệ (huyện Kiến Thuỵ) đánh nhau trong trường.

Theo đánh giá của Sở GDĐT TP Hải Phòng, vụ việc hai nữ sinh đánh nhau là bạo lực học đường, ảnh hưởng đến an toàn trường học.

Như Báo Đại Đoàn Kết đã đưa tin, trong giờ ra chơi tiết thứ 2 buổi học chiều ngày 22/3, giữa hai nữ sinh Phạm Trần Ngọc L. (học sinh lớp 10C5) và Vũ Thị Diệu L. (học sinh lớp 11B2) của trường THPT Nguyễn Huệ có mâu thuẫn trong khi đi rửa tay, xảy ra xích mích tại khu vực vệ sinh của nhà trường.

Nữ sinh Vũ Thị Diệu L. điều trị tại Bệnh viện huyện Kiến Thuỵ.

Hết giờ học, hai nữ sinh hẹn nhau ra khu vực cổng trường để giải quyết mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau. Hậu quả vụ việc khiến nữ sinh Phạm Trần Ngọc L. bị chấn thương phải điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt - Tiệp, nữ sinh Vũ Thị Diệu L. phải điều trị tại Bệnh viện huyện Kiến Thuỵ.

Sở GDĐT TP Hải Phòng thông tin thêm, do hai nữ sinh đều đang vắng mặt tại nhà trường để điều trị chấn thương, phụ huynh cả hai bên phải chăm sóc các nữ sinh tại cơ sở khám, chữa bệnh nên Nhà trường, Sở GDĐT chưa có giải trình của hai nữ sinh, chưa nắm được đầy đủ thông tin từ phụ huynh học sinh.

Bởi vậy, để xử lý vụ việc, Sở GDĐT TP Hải Phòng kiến nghị UBND huyện Kiến Thuỵ chỉ đạo cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ bản chất vụ việc.

Sở GDĐT TP Hải Phòng cũng yêu cầu Ban giám hiệu Trường THPT Nguyễn Huệ tiếp tục phối hợp cùng chính quyền địa phương, Công an Thị trấn Núi Đối (huyện Kiến Thuỵ) tiếp tục xác minh trước khi có các quyết định liên quan đến việc xử lý kỷ luật học sinh.

Ngoài ra, Trường THPT Nguyễn Huệ cần tiếp tục theo dõi, thăm hỏi động viên sức khoẻ đối với hai nữ sinh; tích cực tuyên truyền phòng, chống bạo lực học đường.

Tác giả: Hải Dương

Nguồn tin: Báo Đại Đoàn kết

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP