Pháp luật

Vụ chuyến bay giải cứu: Cựu thứ trưởng Tô Anh Dũng bị đề nghị 12-13 năm tù

Cựu thứ trưởng Bộ Ngoại giao nhận hối lộ 21,5 tỉ nhưng đã nộp lại hơn 16 tỉ nên viện kiểm sát đề nghị mức án 12-13 năm tù trong vụ chuyến bay giải cứu.

Bị cáo Tô Anh Dũng được dẫn giải đến tòa - Ảnh: DANH TRỌNG

Sáng 17-7, phiên tòa vụ chuyến bay giải cứu bước sang ngày xét xử thứ năm. Hội đồng xét xử kết thúc phần thẩm vấn chuyển sang tranh tụng, đại diện viện kiểm sát đề nghị mức án với các bị cáo.

Điều tra dấu hiệu tội rửa tiền

Trong phần luận tội, viện kiểm sát đưa ra thông tin đáng chú ý khi nhận định phần thẩm vấn cho thấy một số bị cáo có dấu hiệu tội rửa tiền nên cũng cần điều tra làm rõ trong giai đoạn sau của vụ án.Theo viện kiểm sát, các bị cáo nhận hối lộ là người có chức quyền hạn cao trong cơ quan nhà nước. Trong khi thực hiện hành vi phạm tội có dấu hiệu của việc thông đồng khai báo, che giấu tội phạm, thậm chí tác động nhờ giúp đỡ để các bị cáo, nhóm doanh nghiệp không bị xử lý hình sự. Đến nay một số bị cáo chưa thành khẩn khai báo, không thừa nhận hành vi phạm tội."Một số bị cáo nhận hối lộ đã bất chấp biến nhu cầu về sự an toàn của người dân thành cơ hội kiếm tiền cho bản thân", viện kiểm sát đánh giá và cho rằng cần có hình phạt nghiêm khắc, tương xứng hành vi, mức độ phạm tội của các bị cáo.Tuy nhiên, hầu hết bị cáo đều có nhân thân tốt, viện kiểm sát cũng ghi nhận việc khắc phục hậu quả của các bị cáo nên đề nghị tòa cân nhắc, xem xét khi lượng hình.Cựu thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng bị đề nghị mức án 12-13 năm tù.

Các thuộc cấp của ông Dũng gồm: Nguyễn Thị Hương Lan, cựu cục trưởng Cục Lãnh sự, bị đề nghị 18-19 năm tù; Đỗ Hoàng Tùng, cựu cục phó Cục Lãnh sự, bị đề nghị 9-10 năm tù; Lê Tuấn Anh, cựu chánh văn phòng Cục Lãnh sự, bị đề nghị 4-5 năm tù; Lưu Tuấn Dũng, cựu phó phòng bảo hộ công dân, Cục Lãnh sự, bị đề nghị 2-3 năm tù.Nhóm bị cáo gồm các cán bộ đại sứ quán gồm: Vũ Hồng Nam, cựu thứ trưởng, cựu đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản, bị đề nghị 4-5 năm tù; Nguyễn Hồng Hà - cựu tổng lãnh sự Việt Nam tại Osaka Nhật Bản, bị đề nghị 5-6 năm tù; Lý Tiến Hùng, chuyên viên Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo, bị đề nghị 2-3 năm tù; Vũ Ngọc Minh, cựu đại sứ Việt Nam ở Angola, bị đề nghị 3-4 năm tù.

Tất cả những người trên bị truy tố, xét xử về tội nhận hối lộ.

Cựu cục trưởng Cục Lãnh sự Nguyễn Thị Hương Lan tại phiên tòa xét xử vụ chuyến bay giải cứu - Ảnh: NAM ANH

Bị cáo Trần Việt Thái, cựu đại sứ Việt Nam tại Malaysia, bị đề nghị 5-6 năm tù.

Các bị cáo Nguyễn Lê Ngọc Anh, Nguyễn Hoàng Linh cùng là cựu cán bộ Đại sứ quán Việt Nam ở Malaysia, cùng bị đề nghị 4-5 năm tù.

Bị cáo Đặng Minh Phương, cựu cán bộ Đại sứ quán Việt Nam ở Malaysia, bị đề nghị 2-3 năm tù.

Bốn bị cáo trên cùng bị truy tố, xét xử về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Trong suốt bốn phiên xét hỏi, nhóm bị cáo gồm nhiều cựu lãnh đạo, cán bộ thuộc Bộ Ngoại giao trên đều thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Tuy nhiên, những người này đều biện minh rằng "không đòi hỏi", "không ép buộc" mà được các doanh nghiệp "cảm ơn" sau khi tổ chức các chuyến bay giải cứu.

Ở chiều ngược lại, các bị cáo là chủ các doanh nghiệp thì khai bị các cựu quan chức yêu cầu phải chi tiền, ngã giá cả trăm triệu một chuyến bay giải cứu hoặc gây khó dễ ép họ phải chung chi. Một số ít bị cáo khai "tự nguyện cảm ơn".

Ông Tô Anh Dũng thừa nhận 37 lần nhận hối lộ khi cấp phép các chuyến bay giải cứu, tổng cộng 21,5 tỉ đồng. Tuy nhiên cựu thứ trưởng giải thích "không có mưu đồ, không đòi hỏi" mà do "không nhận thức được" việc nhận tiền là vi phạm.

Đánh giá lời khai của các bị cáo về việc không nhận thức hành vi nhận tiền là vi phạm, viện kiểm sát cho rằng trong phần thẩm vấn một số bị cáo đã "lập lờ, đánh lận" khi biện minh việc nhận tiền chỉ là được "cảm ơn".

"Hành vi nhận tiền của các bị cáo là hành vi nhận hối lộ. Các bị cáo đang làm chức trách nhiệm vụ nên không thể coi là cảm ơn khi số tiền bằng cả gia tài nhiều người mơ ước", viện kiểm sát lập luận.

"Không thể coi là cảm ơn khi các doanh nghiệp buộc phải đưa tiền cho các bị cáo để được cấp phép chuyến bay giải cứu", viện kiểm sát tiếp tục đưa ra quan điểm, và một lần nữa khẳng định hành vi của các bị cáo là nhận hối lộ.

Theo viện kiểm sát, lời khai của bị cáo Tô Anh Dũng (cựu thứ trưởng Bộ Ngoại giao) phù hợp với lời khai của các bị cáo khác tại phiên tòa và tài liệu khác. Có căn cứ xác định quá trình cấp phép các chuyến bay combo, ông Dũng nhận 21,5 tỉ đồng từ đại diện 13 doanh nghiệp.

Bị cáo Nguyễn Thị Hương Lan, nhận hối lộ hơn 25 tỉ đồng, tại phiên tòa thừa nhận hành vi như cáo trạng truy tố, phù hợp với lời khai của các bị cáo, tài liệu khác có trong vụ án.

Bị cáo Hoàng Văn Hưng nghe viện kiểm sát luận tội - Ảnh: DANH TRỌNG

Bị cáo Hoàng Văn Hưng, cựu điều tra viên Bộ Công an, bị đề nghị từ 19 - 20 năm tù
Ngoài bị cáo Phạm Trung Kiên bị đề nghị mức án tử hình, 53 bị cáo còn lại bị đề nghị đến mức án 20 năm tù. Cụ thể, các mức án được đề nghị như sau:

Nhóm bị cáo bị đề nghị từ 10 - 20 năm tù:

1. Vũ Anh Tuấn, nguyên phó trưởng phòng tham mưu, Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an, nhận hối lộ hơn 27 tỉ đồng, từ 19 - 20 năm tù.

2. Hoàng Văn Hưng, cựu điều tra viên Bộ Công an, lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 18,8 tỉ đồng, từ 19 - 20 năm tù.

3. Nguyễn Thị Hương Lan, nguyên cục trưởng Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao, nhận hối lộ hơn 25 tỉ đồng, từ 18 - 19 năm tù.

4.Tô Anh Dũng, nguyên thứ trưởng Bộ Ngoại giao, nhận hối lộ 21,5 tỉ đồng, từ 12 - 13 năm tù.

5. Đỗ Hoàng Tùng, nguyên phó cục trưởng Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao, nhận hối lộ hơn 12 tỉ đồng, từ 9 - 10 năm tù.

6. Trần Văn Dự, nguyên phó cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an, nhận hối lộ 7,6 tỉ đồng, từ 9 - 10 năm tù.

7. Nguyễn Thị Thanh Hằng, phó tổng giám đốc Công ty Blue Sky, cùng đưa hối lộ hơn 100 tỉ đồng, từ 10 - 11 năm tù.

8. Lê Hồng Sơn, tổng giám đốc Công ty Blue Sky, cùng đưa hối lộ hơn 100 tỉ đồng, từ 11 - 12 năm tù.

9. Trần Minh Tuấn, giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng Thái Hòa, lừa đảo chiếm đoạt tài sản gần 5,7 tỉ đồng và đưa hối lộ gần 800 triệu đồng, tổng mức án từ 15 - 17 năm tù.

Các bị cáo có mức án bị đề nghị từ 6 - 10 năm tù gồm:

10. Vũ Sỹ Cường, nguyên cán bộ phòng tham mưu Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an, nhận hối lộ hơn 9 tỉ đồng, từ 8 - 9 năm tù.

11. Trần Văn Tân, nguyên phó chủ tịch ƯBND tỉnh Quảng Nam, nhận hối lộ 5 tỉ đồng, từ 8 - 9 năm tù.

12. Nguyễn Quang Linh, nguyên trợ lý phó thủ tướng Chính phủ, nhận hối lộ hơn 4 tỉ đồng, từ 7 - 8 năm tù.

13. Nguyễn Tiến Thân, nguyên chuyên viên Vụ Quan hệ quốc tế - Văn phòng Chính phủ, nhận hối lộ hơn 3,6 tỉ đồng, từ 6 - 7 năm tù.

14. Nguyễn Thanh Hải, nguyên vụ trưởng Vụ Quan hệ quốc tế - Văn phòng Chính phủ, nhận hối lộ hơn 3,6 tỉ đồng, từ 7 - 8 năm tù.

15. Nguyễn Mai Anh, nguyên chuyên viên Vụ Quan hệ quốc tế - Văn phòng Chính phủ, nhận hối lộ 3 tỉ đồng, từ 6 - 7 năm tù.

16. Nguyễn Hồng Hà, nguyên tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka, Nhật Bản, nhận hối lộ hơn 2 tỉ đồng, từ 5 - 6 năm tù.

17. Vũ Hồng Quang, nguyên phó trưởng phòng vận tải hàng không Cục Hàng không Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải, nhận hối lộ gần 2 tỉ đồng, từ 5 - 6 năm tù.

18. Ngô Quang Tuấn, nguyên chuyên viên Vụ Hợp tác quốc tế - Bộ Giao thông Vận tải, nhận hối lộ hơn 1,8 tỉ đồng, từ 5 - 6 năm tù.

19. Hoàng Diệu Mơ, tổng giám đốc Công ty An Bình, đưa hối lộ hơn 34 tỉ đồng, từ 8 - 9 năm tù.

20. Nguyễn Tiến Mạnh, phó giám đốc Công ty Lữ Hành Việt, đưa hối lộ gần 28 tỉ đồng, từ 7 - 8 năm tù.

21. Bị cáo Hoàng Anh Kiếm đưa hối lộ hơn 22,8 tỉ đồng, từ 6 - 7 năm tù.

22. Bị cáo Nguyễn Thị Tường Vy, giám đốc Công ty ATA Việt Nam, đưa hối lộ gần 12 tỉ đồng, từ 5 - 6 năm tù.

23. Bị cáo Võ Thị Hồng, giám đốc Công ty Minh Ngọc, đưa hối lộ gần 11 tỉ đồng, từ 5 - 6 năm tù.

24. Bị cáo Trần Việt Thái, nguyên đại sứ Việt Nam tại Malaysia, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, từ 5 - 6 năm tù.

Phó chủ tịch TP Hà Nội bị đề nghị mức án 4 - 5 năm tù.

Chử Xuân Dũng, nguyên phó chủ tịch UBND TP Hà Nội, nhận hối lộ hơn 2 tỉ đồng, từ 4 - 5 năm tù.

Vũ Hồng Nam, nguyên đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản, nhận hối lộ hơn 1,8 tỉ đồng, từ 4 - 5 năm tù.

Lê Tuấn Anh, nguyên chánh văn phòng Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao, nhận hối lộ gần 1,8 tỉ đồng, từ 4 - 5 năm tù.

Vũ Ngọc Minh, nguyên đại sứ Việt Nam tại Angola, nhận hối lộ 864 triệu đồng, từ 3 – 4 năm tù.

Lưu Tuấn Dũng, nguyên phó trưởng phòng bảo hộ công dân, Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao, nhận hối lộ hơn 500 triệu đồng, từ 2 - 3 năm tù.

Vũ Thùy Dương, giám đốc Công ty Lữ Hành Việt, đưa hối lộ hơn 24 tỉ đồng, từ 2 - 3 năm tù.

Bị cáo Lê Văn Nghĩa, giám đốc Công ty Nhật Minh, đưa hối lộ hơn 9,5 tỉ đồng, từ 4 - 5 năm tù.

Bị cáo Trần Thị Mai Xa, giám đốc Công ty MasterLife, đưa hối lộ hơn 8 tỉ đồng, từ 4 - 5 năm tù.

Bị cáo Lê Thị Ngọc Anh, cán bộ Ban Đối ngoại Trung ương Đảng, đưa hối lộ hơn 7,6 tỉ đồng, từ 4 - 5 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Thị Hiền đưa hối lộ 4,1 tỉ đồng, từ 3 - 4 năm tù.

Bị cáo Đào Minh Dương, giám đốc Công ty cổ phần Vijasun, đưa hối lộ hơn 3,5 tỉ đồng, từ 3 - 4 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Thị Dung Hạnh, giám đốc Công ty TNHH G 19 Việt Nam, đưa hối lộ hơn 3 tỉ đồng, từ 3 - 4 năm tù.

Bị cáo Phan Thị Mai, giám đốc Công ty cổ phần Quốc tế Sao Hà Nội, đưa hối lộ hơn 2,3 tỉ đồng, từ 2 - 3 năm tù.

Bị cáo Vũ Minh Thắng, giám đốc Công ty Đầu tư và Thương mại Thuận An, đưa hối lộ hơn 2 tỉ đồng, từ 2 - 3 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Thế Dũng, giám đốc Công ty Sang Trọng, đưa hối lộ hơn 1,6 tỉ đồng, từ 2 - 3 năm tù.

Bị cáo Trần Hồng Hà, giám đốc Công ty Quốc tế Sao Việt, đưa hối lộ hơn 1,6 tỉ đồng, từ 18 - 24 tháng tù.

Bị cáo Phạm Bích Hằng, phó giám đốc Công ty Du lịch Quốc tế, đưa hối lộ gần 1,2 tỉ đồng, từ 2 - 3 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Lê Ngọc Anh, nguyên bí thư thứ hai, đại sứ Việt Nam tại Malaysia, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, từ 4 - 5 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Hoàng Linh, nguyên bí thư thứ hai, đại sứ Việt Nam tại Malaysia, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, từ 4 - 5 năm tù.

Bị cáo Đặng Minh Phương, nguyên cán bộ đại sứ Việt Nam tại Malaysia, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, từ 2 - 3 năm tù.

Tác giả: Thân Hoàng - Danh Trọng

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP