Giáo dục

Vinh danh 15 giảng viên trường chính trị xuất sắc

Trải qua 2 ngày thi tại Hội thi giảng viên dạy giỏi các trường chính trị, 15 giảng viên trường chính trị khu vực phía Bắc được Ban Tổ chức công nhận giảng viên dạy giỏi xuất sắc, trong đó có 2 giảng viên của Trường Chính trị Nghệ An.

Sáng 13/10, tại Trường Chính trị tỉnh Nghệ An, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ bế mạc Hội thi giảng viên dạy giỏi các trường chính trị tỉnh, thành phố, trường cán bộ các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương lần thứ 6 khu vực phía Bắc.

Các đại biểu dự lễ bế mạc. Ảnh Thanh Lê


Dự Lễ bế mạc có GS, TS Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; các PGS.TS, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh: Nguyễn Viết Thảo, Lê Quốc Lý.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Hồ Phúc Hợp - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Hồng Hoa - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Hiệu Trưởng Trường Chính trị tỉnh.

Hội thi năm nay diễn ra gồm nhiều nội dung mới, đánh giá toàn diện về chất lượng giảng viên với 64 giảng viên đến từ 33 trường Chính trị và cán bộ.

Với ý thức nghề nghiệp và trách nhiệm chính trị, các giảng viên dự thi đã thể hiện được trình độ, bản lĩnh, phát huy cao nhất khả năng, kinh nghiệm chuyên môn, tài năng sư phạm để thực hiện tốt nội dung các phần thi.

Kết quả có 61 giảng viên được công nhận giảng viên dạy giỏi, trong đó có 15 giảng viên được công nhận giảng viên dạy giỏi xuất sắc.

Đặc biệt Trường Chính trị tỉnh Nghệ An đã có 3/3 giảng viên dự thi đạt danh hiệu Giảng viên dạy Giỏi, trong đó có 2 giảng viên đạt danh hiệu Giảng viên dạy Giỏi xuất sắc đó là: Thạc sỹ Phạm Thị Như Quỳnh - Phó Trưởng khoa phụ trách Khoa Dân vận và Thạc sỹ Nguyễn Văn Thành - Trưởng khoa Lý luận Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng phát biểu bế mạc hội thi. Ảnh: Thanh Lê

Phát biểu bế mạc, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng khẳng định hội thi đã làm sâu sắc thêm việc thực hiện Nghị quyết số 32 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Đây cũng là bước cụ thể hóa phong trào thi đua “Đột phá - Sáng tạo - Chất lượng - Hiệu quả” của Học viện và hệ thống trường chính trị tỉnh, thành phố, trường cán bộ các bộ, ngành đoàn thể Trung ương trong cả nước.

Cho rằng kết quả trong hội thi mà giảng viên các trường chính trị đã đạt được mới chỉ là bước đầu, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng yêu cầu mỗi giảng viên đã được công nhận là giảng viên dạy giỏi cần tiếp tục phấn đấu, trau dồi chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao, trở thành những người tiên phong của mỗi trường; được đồng nghiệp, học viên tiếp tục tôn vinh trên mọi cương vị công tác.

Bí Thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng trao Giấy chứng nhận Giảng viên dạy chính trị giỏi cho các giảng viên. Ảnh Thanh Lê

Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng cũng nhấn mạnh, các trường cần tiếp tục duy trì và thúc đẩy phong trào “dạy tốt, học tốt”, với phương châm thi đua là “đột phá, sáng tạo, chất lượng, hiệu quả” để nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn.

Các trường cần có kế hoạch cụ thể và tổ chức có nề nếp hoạt động thao giảng, dự giờ, tạo điều kiện cho giảng viên nâng cao trình độ chuyên môn, phương pháp, nghiệp vụ sư phạm; qua đó đánh giá, phân loại chất lượng giảng viên.

Từ đó, các trường có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng trước mắt và lâu dài để có được đội ngũ giảng viên đạt chuẩn, hướng tới xây dựng trường chính trị chuẩn phục vụ cho công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của các địa phương và cả nước, nâng cao vị trí, vai trò của các trường chính trị.

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An trao Giấy chứng nhận giáo viên dạy giỏi chính trị toàn quốc cho các giảng viên. Ảnh: Thanh Lê

Các đồng chí Nguyễn Xuân Thắng và Nguyễn Đắc Vinh trao bằng khen của Học viên Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho 15 giảng viên đạt thành tích giáo viên dạy chính trị giỏi xuất sắc toàn quốc năm 2017. Ảnh Thanh Lê

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cũng cho biết, sau hội thi, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh sẽ thông báo kết quả của các trường tới Thường trực các tỉnh, thành ủy, lãnh đạo các bộ, ngành có liên quan và đề nghị cấp ủy, chính quyền các tỉnh, thành phố tiếp tục quan tâm, lãnh đạo, tạo điều kiện và có chính sách cụ thể cho việc đào tạo, bồi dưỡng giảng viên; có chế độ động viên kịp thời các giảng viên đạt danh hiệu giảng viên dạy giỏi và dạy giỏi xuất sắc.

Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng cũng đề nghị, ban giám hiệu các trường chính trị, trường cán bộ các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương cần động viên kịp thời những giảng viên đạt giảng viên dạy giỏi tại Hội thi.

Danh sách 15 Giảng viên dạy giỏi xuất sắc tại Hội thi giảng viên dạy giỏi toàn quốc các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trường cán bộ của các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương lần thứ VI - năm 2017:

1. Quách Thị Cúc - Phó Trưởng khoa Xây dựng Đảng, Trường Chính trị tỉnh Ninh Bình

2. Nguyễn Thị Ngọc Hà - Giảng viên Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang

3. Đỗ Thị Thu - Giảng viên Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội

4. Hà Thị Thanh Hải - Trưởng khoa Dân vận, Trường Chính trị tỉnh Hòa Bình

5. Phạm Thị Thu Hương - Phó trưởng khoa Lý luận Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh tỉnh Hưng Yên

6. Vũ Thị Huệ - Phó trưởng khoa Lý luận Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh,Trường Chính trị tỉnh Lai Châu

7. Ngô Thị Minh Lành- Phó Trưởng khoa Dân Vận, Trường Chính trị tỉnh Quảng Bình

8. Nguyễn Vương Long-Phó Trưởng khoa Xây dựng Đảng, Trường Chính trị Tô Hiệu thành phố Hải Phòng

9. Chu Thị Ngân - Trưởng khoa Dân vận, Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ tỉnh Bắc Ninh

10. Phạm Thị Như Quỳnh - Phó Trưởng khoa phụ trách Khoa Dân vận, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An

11. Hoàng Thị Phương Thảo - Giảng viên, Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ

12. Nguyễn Văn Thành - Trưởng khoa Lý luận Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An

13.Thạch Thị Thu - Phó Trưởng khoa Xây dựng Đảng, Trường Chính trị tỉnh Hà Nam

14. Lê Văn Viên - Giảng viên Trường Chính trị tỉnh Điện Biên

15. Phan Thị Hải Yến - Trưởng khoa Nhà nước và Pháp luật, Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ tỉnh Quảng Ninh.

Tác giả: Thanh Lê

Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP