Thể thao

Vì sao Văn Toàn khó chuyển đến thi đấu cho Hà Nội FC?

Đại diện của Hà Nội FC mới đây đã lên phủ nhận việc đội bóng thủ đô có kế hoạch chiêu mộ tiền đạo Nguyễn Văn Toàn từ CLB HAGL

Cuối mùa giải 2022, hàng loạt cầu thủ sẽ đáo hạn hợp đồng với HAGL. Có thể điểm ra đây những cái tên quan trọng như Lương Xuân Trường, Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Văn Toàn, Vũ Văn Thanh, Trần Minh Vương, Lê Văn Sơn… Đây là những cầu thủ đá chính và không thể thay thế ở HAGL vào thời điểm hiện tại.

Việc HAGL vẫn chưa có bất kỳ động thái nào để giữ chân các trụ cột khiến cho dư luận đặt câu hỏi rằng liệu những cầu thủ này sẽ đi đâu về đấu sau khi đáo hạn với đội bóng. Mới đây, Văn Toàn gián tiếp đề cập vấn đề này: "Đây là năm cuối của một vài cầu thủ, có thể chúng tôi sẽ không thi đấu cùng nhau nữa nên sẽ cố gắng từ giờ đến cuối mùa giải đá sao cho thật tốt".

Hiện có thông tin Văn Toàn sẽ đầu quân cho Hà Nội FC. Tuy nhiên thông tin này chưa được đôi bên xác nhận, đơn giản vì tiền đạo quê Hải Dương vẫn còn hợp đồng với HAGL và việc chuyển nhượng (nếu có) phải chờ sau khi mùa giải kết thúc mới có thể tiến hành, công bố.

Chia sẻ trên Bongdaplus, một đại diện của đội bóng thủ đô phủ nhận việc liên hệ với cầu thủ của HAGL ở thời điểm hiện tại. Lúc này, Hà Nội FC đang tập trung vào phần còn lại của V.League 2022 với mục tiêu giành chức vô địch sau 2 mùa liên tiếp thất bại.

Đại diện này cũng chia sẻ kế hoạch chuyển nhượng của đội bóng sẽ chỉ được bắt đầu sau thời điểm V.League 2022 kết thúc. Khoảng cách từ V.League 2022 đến V.League 2023 lên tới hơn 3 tháng. Đó là khoảng thời gian đủ để Hà Nội FC “đi chợ” trước mùa bóng mới.

Như vậy, cho đến thời điểm hiện tại, cả đôi bên vẫn chưa có bất kỳ cuộc đàm phán nào. Những tin đồn xuất hiện trên các trang tin cũng đều là sai sự thật.

Trên thực tế, khả năng Văn Toàn cập bến Hà Nội FC sau khi mùa giải năm nay kết thúc cũng không khả quan. Thứ nhất, đội bóng thủ đô và HAGL vốn là kỳ phùng địch thủ của nhau trong suốt những năm vừa qua. Thế nên chắc chắn, chân sút người Hải Dương sẽ chịu nhiều sức ép từ truyền thông và người hâm mộ HAGL nếu chuyển đến thi đấu dưới màu áo đội bóng thủ đô.

Thứ 2, Văn Toàn hiện đang đá trùng vị trí với Văn Quyết – đội trưởng của Hà Nội FC. Theo đó, Văn Quyết vẫn còn một bản hợp đồng dài hạn với đội bóng thủ đô. Nếu chiêu mộ Văn Toàn, Hà Nội FC sẽ bị bối rối trong việc sử dụng người. Bởi cả Văn Toàn lẫn Văn Quyết đều là những cầu thủ giỏi của bóng đá Việt Nam. Việc phải cất một trong hai lên băng ghế dự bị cũng là điều lãng phí.

Cuối cùng, với đẳng cấp và thương hiệu của mình, Văn Toàn hoàn toàn có thể nhận mức lót tay 5-6 tỷ đồng/mùa giải. Chi phí này ở mức độ tương đối cao so với mặt bằng chung của các cầu thủ nội. Do đó, phía Hà Nội FC cũng cân nhắc sử dụng khoản tiền đó cho một ngoại binh châu Á, nếu như CLB được tham dự AFC Champions League vào mùa tới.

Về phía Văn Toàn, bên cạnh việc tập trung chuyên môn cho phần còn lại của mùa giải cùng HAGL, chân sút người Hải Dương cũng phải thật sự cân nhắc cho quyết định liên quan đến tương lai của mình. Tại V.League, đang có nhiều đội bóng có tham vọng và tài chính để chiêu môn Văn Toàn về thi đấu. Có thể kể đến những cái tên như: Bình Định, Hải Phòng, TP.HCM, Viettel hay thậm chí là Nam Định. Cũng rất có thể, cầu thủ sinh năm 1996 sẽ tiếp tục gắn bó với HAGL bằng giao kèo mới hoặc ra nước ngoài thi đấu.

Dĩ nhiên, tất cả cũng chỉ dừng ở mức đồn đoán. Nhưng với tài năng của mình, tin chắc rằng Văn Toàn vẫn có thể bay cao, bay xa hơn dù thi đấu ở bất kỳ đội bóng nào.

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP