Xã hội

Va chạm giữa xe mô tô và xe đạp điện, một người tử vong tại chỗ

Tối 30/3, Phòng CSGT Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phối hợp với lực lượng chức năng thị xã Phú Mỹ điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe mô tô và xe đạp điện khiến một người đàn ông đi xe mô tô tử vong tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 19 giờ 30 phút, tại km số 47 +100 trên Quốc lộ 51 thuộc tổ 2, khu phố Song Vĩnh, phường Tân Phước, thị xã Phú Mỹ (đoạn trước nhà thờ giáo xứ Song Vĩnh), xe mô tô mang biển kiểm soát 36B6-787.82 do anh Trương Văn Quỳnh (SN 1987; thường trú tỉnh Thanh Hóa) điều khiển xe lưu thông trên Quốc lộ 51 hướng từ Đồng Nai đi TP Bà Rịa. Khi đến địa điểm trên thì xe anh Quỳnh xảy ra va chạm với xe đạp điện do anh Huỳnh Minh Hiếu (SN 2005; thường trú phường Tân Phước, thị xã Phú Mỹ) điều khiển băng qua đường.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường.

Hậu quả vụ va chạm khiến anh Quỳnh tử vong tại hiện trường, anh Hiếu bị thương nặng phải đi Bệnh viện Bà Rịa cấp cứu, hư hỏng một xe mô tô và một xe đạp điện.

Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã khiến người đi xe mô tô tử vong tại chỗ.

Theo ghi nhận tại hiện trường và camera nhà dân, anh Quỳnh điều khiển xe mô tô đi vào làn đường trong cùng (làn đường dành cho xe cơ giới), khi gặp anh Hiếu băng qua đường từ phía đông qua nhà thờ Song Vĩnh nên thắng gấp. Anh Quỳnh ngã xuống trước khi va chạm với xe đạp điện do anh Hiếu điều khiển. Xe mô tô trượt dài trên đường khoảng hơn 30 mét…

Tác giả: Hoàng Anh

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP