Xã hội

TX Hoàng Mai thành lập Hội chiến sỹ Thành cố Quảng Trị năm 1972

Với tinh thần "Tự nguyện, truyền thống, tình nghĩa", Đại hội Hội chiến sĩ thành cổ Quảng trị 1972 thị xã Hoàng Mai nhiệm kỳ 2016-2021 là tổ chức hội "đoàn kết, hội tụ rộng rãi tình cảm đồng chí, đồng đội đã từng chung một chiến hào bảo vệ Thành cổ Quảng Trị mùa hè đỏ lửa 1972".

Toàn cảnh Đại hội

Đại hội đề cao tinh thần hy sinh anh dũng làm nên huyền thoại Quảng Trị, khúc tráng ca bất tử; Tiếp tục khơi dậy niềm tự hào, gương mẫu thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, giáo dục truyền thống hy sinh anh dũng của dân tộc cho thế hệ trẻ; Đoàn kết tập hợp hội viên trong việc thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, thực sự là tấm gương sáng ở địa phương trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự xã hội trong tình hình mới, mãi mãi xứng danh bộ độ cụ Hồ.
BCH Hội chiến sỹ Thành cố Quảng Trị năm 1972 TX Hoàng Mai nhiệm kỳ 2016-2021

Đại hội cũng đã đã bầu BCH hội gồm 15 đồng chí.

Như vậy, sau 2 năm thành lập, đến nay, Hội chiến sỹ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 tỉnh Nghệ An đã có 14/18 huyện, thị, thành trong tỉnh đã tiến hành Đại hội thành lập Hội chiến sỹ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 với gần 3000 hội viên, tại các huyện Quế Phong, Anh Sơn, Đô Lương, Thanh Chương, Nghi Lộc, Quỳnh Lưu, Quỳ Châu, thành phố Vinh, Quỳ Hợp, Nghĩa Đàn, Diễn Châu, thị xã Cửa Lò, thị xã Thái Hoà và thị xã Hoàng Mai.

Tác giả bài viết: Trần Lan Anh

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP