Thể thao

Tuyển Việt Nam thoải mái rời Indonesia

Thầy trò HLV Hữu Thắng có tâm trạng thoải mái trước khi lên chuyến bay VN630 về TP.HCM lúc 13h45 hôm nay (4/12).

Công Phượng thoải mái vui đùa cùng đồng đội ở sân bay quốc tế tại thủ đô Jakarta (Indonesia).


Sáng 4/12, đội tuyển Việt Nam di chuyển từ Bogor lên Jakarta (cách 70 km) để bay về nước chuẩn bị cho trận bán kết lượt về gặp Indonesia vào 7/12 tới.

Do không có chuyến bay thẳng nên theo lịch trình, ĐT Việt Nam di chuyển từ Jakarta về TP.HCM trên chuyến bay VN630, khởi hành lúc 13h45. Sau đó, toàn đội nối chuyến ra Hà Nội và sẽ có mặt tại sân bay Nội Bài lúc 21h40 tối nay (4/12).

Trong phòng thay đồ sau trận thua Indonesia 1-2, HLV Hữu Thắng không trách móc, đổ lỗi cho bất cứ thành viên nào. Ông động viên toàn đội giải phóng sức ép, ăn uống, ngủ nghỉ đúng giờ để duy trì thể lực chuẩn bị cho trận lượt về.

Bởi vậy, toàn đội rời Indonesia với tâm trạng rất tốt. Nhóm cầu thủ trẻ Công Phượng, Phi Sơn, Xuân Trường thoải mái vui đùa tại sân bay quốc tế ở Jakarta.

Xuân Trường duy trì phong độ ổn định kể từ đầu giải AFF Cup 2016.

Trong khi đó, ĐT Indonesia cũng sẽ hành quân sang Hà Nội vào hôm nay (4/12). Thầy trò HLV Alfred Riedl nối chuyến tại Bangkok (Thái Lan) và dự kiến đặt chân tới sân bay Nội Bài vào 19h20.

Trận bán kết lượt về giữa ĐT Việt Nam và ĐT Indonesia sẽ diễn ra vào 19h ngày 7/12 trên SVĐ Mỹ Đình. Với tỷ số 1-2 ở lượt đi, theo luật bàn thắng sân khách, nếu giành chiến thắng 1-0, đội tuyển sẽ giành quyền vào chung kết. Trong trường hợp bị thủng lưới, đội tuyển buộc phải thắng với cách biệt 2 bàn.

Tuyển thủ Indonesia đang thi đấu cho CLB Consadole Sapporo xin chụp ảnh cùng Công Vinh khi 2 đội gặp nhau ở sân bay quốc tế Soekarno-Hatta (Jakarta).


Chưa tính giải năm nay, ĐT Việt Nam đã vào bán kết 8 kỳ Tiger và AFF Cup. Nhưng chúng ta dừng bước tại đây đến 6 lần, con số đủ lớn để tạo thành “dớp” đe doạ thầy trò Hữu Thắng.

Trong buổi trả lời phỏng vấn, phóng viên Indonesia "chất vấn" cảm xúc của HLV Hữu Thắng và tuyển Việt Nam khi đến Indonesia với vị thế của ứng viên vô địch nhưng thua 1-2. Cựu HLV Sông Lam Nghệ An trả lời mạnh mẽ: "Cơ hội cho tuyển Việt Nam vẫn còn nguyên ở trận lượt về. Đá trên sân nhà của Indonesia là rất khó khăn, nhưng trận lượt về ở Mỹ Đình, chúng tôi sẽ sẵn sàng tiếp đón các bạn".

Tác giả bài viết: Tùng Lê (từ Indonesia)

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP