Thể thao

Tuyển Malaysia muốn tăng cường sức mạnh bằng cầu thủ nhập tịch

Sau thành công với Mohamadou Sumareh, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đang lên kế hoạch củng cố sức mạnh đội nhà bằng việc mời gọi những cầu thủ sinh ra tại nước ngoài.

Theo New Straits Times, FAM dường như đang muốn học theo chính sách của bóng đá Philippines khi lên danh sách những cầu thủ "Mã kiều" tiềm năng có khả năng phục vụ đội tuyển quốc gia trong tương lai.

Ở danh sách này, hai tiền vệ từng được đào tạo tại những môi trường bóng đá hàng đầu châu Âu là Lee Tuck và Liridon Krasniqi nhiều khả năng sẽ được triệu tập ngay trong năm 2019 nếu xin thành công quốc tịch Malaysia.

Sau Sumareh, FAM muốn tiếp tục trao cơ hội cho những cầu thủ sinh ra tại nước ngoài mà Lee Tuck và Krasniqi là hai cái tên trước mắt.

Hôm qua, Tuck, cầu thủ có bà là người Malaysia, đã có buổi gặp gỡ FAM nhằm thảo luận về kế hoạch xin quốc tịch Malaysia. Trong khi đó, trường hợp của Krasniqi sẽ được xem xét thêm khi anh vừa kết thúc hợp đồng và không nằm trong kế hoạch của CLB Kedah chuẩn bị cho mùa giải mới.

"Sau cuộc họp với HLV Tan Cheng Hoe khoảng 3 tuần trước, tôi đã liên lạc với HLV Irfan Bakti của CLB Terengganu (đội bóng chủ quản của Tuck). Mặc dù đã 30 tuổi nhưng tôi tin anh ta vẫn có thể mang tới lợi ích cho đội tuyển quốc gia", Chủ tịch FAM Datuk Yusoff tiết lộ.

"Chúng tôi có một danh sách những cầu thủ gốc Malaysia cũng như những ngoại binh đã thi đấu tại đây được 4-5 năm. Thông qua người đại diện, Tuck bày tỏ khát khao được cống hiến cho tuyển Malaysia. Còn với Krasniqi, nếu tiếp tục thi đấu tại M.League mùa tới, anh ta cũng sẽ đủ điều kiện phục vụ cho đội tuyển", ông Datuk Yusoff nói trên New Straits Times.

Trước đó, Natso Insa, Kiko Insa, Matthew Davies, Darren Lok và Junior Eldstal là những cầu thủ "Mã kiều" từng có màn ra mắt đội tuyển quốc gia Malaysia trong quá khứ.

Sumareh mới là trường hợp nhập tịch đầu tiên được khoác áo tuyển Malaysia.

Còn với các cầu thủ nhập tịch, Mohamadou Sumareh, ngôi sao gốc Gambia, vừa thi đấu tuyệt hay tại AFF Cup 2018 mới là trường hợp đầu tiên được trao cơ hội trong màu áo Harimau Malaya.

Sau thành công tại AFF Cup 2018 với ngôi á quân, những người làm bóng đá Malaysia đang rất quyết tâm đưa đội bóng này vươn ra biển lớn mà ưu tiên số một chính là vòng loại World Cup 2022 và Asian Cup 2023.

Và chính sách "ngoại hóa" đội tuyển quốc gia nhiều khả năng sẽ được FAM áp dụng nhằm mang tới những lợi ích trước mắt cho đội tuyển quốc gia nước này trong năm 2019.

Tác giả: Linh Sơn

Nguồn tin: zing.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP