Thể thao

Trọng Hoàng khoác áo CLB Hà Tĩnh đá V-League ở tuổi 35

Tuần tới, tiền vệ Nguyễn Trọng Hoàng sẽ chính thức khoác áo CLB Hà Tĩnh theo bản hợp đồng tới hết V-League 2023/24, có thể gia hạn tuỳ theo thành tích.

Trọng Hoàng là cầu thủ chạy cánh xuất sắc của bóng đá Việt Nam và đội tuyển Việt Nam trong khoảng 10 năm trở lại.

Anh thăng hoa dưới thời HLV Park Hang-seo với chức vô địch AFF Cup 2018, vào tứ kết Asian Cup 2019 và vô địch SEA Games 2019. Cả ba đều là thành tích lịch sử của đội tuyển Việt Nam.

Trọng Hoàng sẽ bước sang tuổi 35 trong màu áo CLB Hà Tĩnh

Tháng 12-2022, sau trận giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam và CLB Borussia Dortmund, Trọng Hoàng chính thức chia tay đội tuyển quốc gia sau 13 năm gắn bó, ghi 12 bàn sau 74 lần ra sân.

Tiền vệ sinh 14-4-1989 gắn bó với CLB SLNA. Anh thi đấu 17/18 trận với tổng cộng 1.355 phút cho đội bóng xứ Nghệ ở V-League 2023. Song ở mùa giải này, Trọng Hoàng chỉ mới có 1 lần ra sân ở V-League và 1 lần tại Cúp quốc gia vì chấn thương.

Sau thời gian hồi phục chấn thương, Hoàng "bò" đã sẵn sàng tái xuất. Một số đội bóng có ý chiêu mộ, nhưng cuối cùng, anh quyết định chọn CLB Hà Tĩnh - nơi mình sinh ra.

Sự bổ sung này được kì vọng góp phần giúp CLB Hà Tĩnh gượng dậy sau giai đoạn bết bát đầu mùa giải V-League 2023/24, với vỏn vẹn 6 điểm/8 trận, tạm xếp 12/14.

Nếu không có gì thay đổi, Trọng Hoàng sẽ ký hợp đồng với CLB Hà Tĩnh trong tuần tới, tập luyện chuẩn bị cho trận tiếp HAGL tại vòng 9 ngày 18-2.

Tác giả: Băng Tâm

Nguồn tin: anninhthudo.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP