Pháp luật

Triệu tập cựu Thứ trưởng Nguyễn Nam Hải đến phiên xử ông Vũ Huy Hoàng

Ông Nguyễn Nam Hải, cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương, tiếp tục bị tòa triệu tập đến phiên xử ông Vũ Huy Hoàng với tư cách người liên quan.

Sáng mai (22/4), TAND Hà Nội mở lại phiên xử bị cáo Vũ Huy Hoàng (cựu Bộ trưởng Công Thương), Nguyễn Hữu Tín (cựu Phó chủ tịch UBND TP.HCM) và 8 người khác liên quan sai phạm trong quản lý, sử dụng tại khu đất vàng số 2-4-6 đường Hai Bà Trưng, quận 1, TP.HCM.

Phiên tòa kéo dài một tuần. Chủ tọa Nguyễn Ngọc Huân và thẩm phán Chử Phương Ngọc tham gia điều hành phiên xử.

Giống 2 phiên xử bị hoãn trước đó, HĐXX triệu tập ông Nguyễn Nam Hải, cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương cùng đại diện UBND TP.HCM và Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco).

Ông Vũ Huy Hoàng cùng luật sư đến tòa. Ảnh: Việt Hùng.

Theo cáo trạng, ông Vũ Huy Hoàng biết khu đất 2-4-6 Hai Bà Trưng được giao cho Sabeco (là doanh nghiệp Nhà nước thuộc Bộ Công Thương) để quản lý, sử dụng, đầu tư, xây dựng khách sạn 6 sao, trung tâm thương mại, trung tâm hội nghị, hội thảo và văn phòng cho thuê và không được thành lập pháp nhân mới. Tuy nhiên, ông vẫn chấp thuận chủ trương, chỉ đạo để bộ phận quản lý vốn Nhà nước tại Tổng công ty Sabeco triển khai thực hiện việc liên doanh, liên kết thành lập Công ty Sabeco Pearl trái quy định.

Căn cứ ý kiến phê duyệt, chỉ đạo của ông Hoàng và bị can Hồ Thị Kim Thoa (cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương, đang bị truy nã), ông Phan Đăng Tuất, Chủ tịch HĐQT, đã ký công văn đề nghị UBND TP.HCM chấp thuận cho Công ty Sabeco Pearl được làm chủ đầu tư dự án, thực hiện nghĩa vụ tài chính và chuyển quyền sử dụng đất từ Sabeco sang Công ty Sabeco Pearl, để các sở, ngành thuộc UBND TP.HCM tham mưu cho bị cáo Nguyễn Hữu Tín ký ban hành quyết định cho Công ty Sabeco Pearl thuê đất trái các quy định pháp luật.

Tháng 7/2011, UBND TP.HCM phê duyệt giá trị quyền sử dụng đất để Sabeco thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với đất 2-4-6 Hai Bà Trưng là hơn 1.236 tỷ đồng. Do số tiền phải nộp quá lớn, Sabeco không thể nộp đúng hạn, nên đơn vị này báo cáo cơ quan chủ quản.

Ngày 24/10/2012, cựu Thứ trưởng Nguyễn Nam Hải ký công văn số 10194 gửi UBND TP.HCM để đề nghị chính quyền gia hạn thời hạn nộp tiền sử dụng đất cho Sabeco. Bộ Công Thương chỉ đạo Sabeco khẩn trương tìm kiếm nhà đầu tư mới có năng lực về tài chính, có kinh nghiệm để triển khai dự án hiệu quả.

Ông Vũ Huy Hoàng hiện được tại ngoại. Ảnh: Việt Hùng.

Quá trình triển khai, Sabeco không bố trí được số tiền hơn 1.200 tỷ đồng cần nộp để chuyển đổi mục đích sử dụng. Tuy nhiên, ông Vũ Huy Hoàng vẫn quyết định cho đầu tư dự án, không chấp hành các nghị quyết của Chính phủ về việc rà soát các dự án.

Giai đoạn 2012-2016, ông Hoàng chỉ đạo bà Hồ Thị Kim Thoa (cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương, đang bị truy nã) và Phan Chí Dũng ra văn bản yêu cầu cán bộ tại Sabeco dùng quyền sử dụng khu đất trên và tiền của Sabeco góp vốn với các doanh nghiệp tư nhân, thành lập Sabeco Pearl để kinh doanh bất động sản.

Sau khi hoàn tất thủ tục pháp lý, ông Hoàng không chỉ đạo Sabeco thực hiện dự án, mà để đơn vị này thoái toàn bộ vốn góp tại Sabeco Pearl cho doanh nghiệp tư nhân. Từ đó, quyền sử dụng khu đất trên được dịch chuyển từ tài sản Nhà nước sang tài sản tư nhân là Công ty CP đầu tư quảng trường Mê Linh (tiền thân là Công ty Sabeco Pearl).

Khu đất 2-4-6 Hai Bà Trưng đang bị bỏ trống. Ảnh: Chí Hùng.

"Hành vi của bị can Vũ Huy Hoàng và các đồng phạm ở Bộ Công Thương gây thiệt hại, thất thoát cho Nhà nước hơn 2.700 tỷ đồng", cáo trạng nêu và truy tố ông Vũ Huy Hoàng, Phan Chí Dũng (cựu vụ trưởng thuộc Bộ Công Thương) về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Ông Nguyễn Hữu Tín và 7 người khác bị xét xử tội Vi phạm các quy định về quản lý đất đai.

Ông Nguyễn Hữu Tín bị cáo buộc ký nhiều quyết định chấp thuận cho Sabeco Pearl (không phải doanh nghiệp Nhà nước) thực hiện nghĩa vụ tài chính, được làm chủ đầu tư và thuê đất thực hiện dự án tại số 2-4-6 Hai Bà Trưng.

Quá trình điều tra, ông Tín thừa nhận ký các quyết định nêu trên là trái quy định, không đúng đối tượng và không thông qua đấu giá. Tuy nhiên, ông Tín khai bản thân không tư lợi.

Đồ họa: Phượng Nguyễn.

Ông Vũ Huy Hoàng và Phan Chí Dũng bị truy tố tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Hình phạt ở mức 10-20 năm tù.

Ông Nguyễn Hữu Tín, Lâm Nguyên Khôi (65 tuổi, cựu PGĐ Sở KH&ĐT TP.HCM), Đào Anh Kiệt (63 tuổi, cựu Giám đốc Sở TN&MT TP.HCM), Lê Văn Thanh (58 tuổi, cựu Phó chánh Văn phòng UBND TP.HCM), Lê Quang Minh (63 tuổi, cựu Trưởng phòng thuộc Sở KH&ĐT TP.HCM), Nguyễn Thanh Chương (46 tuổi, cựu Trưởng phòng thuộc Văn phòng UBND TP.HCM), Trương Văn Út (40 tuổi, cựu Phó phòng thuộc Sở TN&MT TP.HCM) và Nguyễn Lan Châu (45 tuổi, cựu chuyên viên Sở TN&MT TP.HCM) bị truy tố về tội Vi phạm các quy định về quản lý đất đai, mức phạt 5-12 năm tù.

Tác giả: Hoàng Lam

Nguồn tin: zingnews.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP