Giáo dục

Trên 11.000 thí sinh đăng ký xét tuyển vào các trường quân đội

Cả nước có 17.395 thí sinh đủ điều kiện sơ tuyển; 11.133 thí sinh đăng ký xét tuyển sau khi điều chỉnh nguyện vọng vào 17 học viện, nhà trường quân đội.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Văn Oanh, năm nay, cả nước có 17.395 thí sinh đủ điều kiện sơ tuyển; 11.133 thí sinh đăng ký xét tuyển sau khi điều chỉnh nguyện vọng vào 17 học viện, nhà trường quân đội.

Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tư tuyển sinh làm cơ sở để Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công tác tuyển sinh quân sự năm 2022.

Đoàn kiểm tra của Ban đã kiểm tra công tác sơ tuyển và tuyên truyền, hướng nghiệp tại một số địa phương; kịp thời nắm bắt những vấn đề nảy sinh để chỉ đạo công tác tuyển sinh quân sự đúng định hướng.

Theo đánh giá của Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng, các cơ quan, đơn vị, học viện, nhà trường đã chủ động, tích cực trong tổ chức triển khai thực hiện công tác tuyển sinh; tổ chức sơ tuyển đúng thời gian, chặt chẽ, đảm bảo chất lượng.

Học viên Học viện Quân y (Ảnh: Mạnh Quân).

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, công tác tuyển sinh quân sự đóng vai trò quan trọng trong xây dựng nguồn nhân lực cho quân đội.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, hướng dẫn của Bộ Quốc phòng về công tác tuyển sinh quân sự; làm tốt công tác sơ tuyển, bảo đảm chặt chẽ, không để xảy ra sai sót.

Đồng thời, cần đẩy mạnh tuyên truyền, hướng nghiệp với nhiều hình thức, phương pháp đa dạng, đổi mới, hiệu quả.

Thượng tướng giao Cục Nhà trường ngay sau hội nghị phải hoàn chỉnh điểm chuẩn tuyển sinh quân sự của các học viện, nhà trường quân đội; trình cấp có thẩm quyền ký, ban hành, công bố đúng thời gian quy định.

Cục Quân y có trách nhiệm hướng dẫn cụ thể cho các học viện, nhà trường, các bệnh viện được giao kiểm tra sức khỏe thí sinh trúng tuyển chặt chẽ, đúng quy định. Các học viện, nhà trường báo gọi nhập học và tổ chức khám, phúc tra sức khỏe cho thí sinh nhập học; hậu kiểm công tác tuyển sinh theo đúng quy chế.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương cũng đưa ra lưu ý, sau khi thí sinh trúng tuyển nhập học, khám phúc tra sức khỏe, nếu số lượng vào học thực tế còn thiếu so với chỉ tiêu Bộ Quốc phòng giao, các trường cần tổng hợp, báo cáo Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng.

Ban Tuyển sinh quân sự sẽ xem xét, quyết định tuyển nguyện vọng bổ sung đối với số chỉ tiêu còn thiếu theo đúng vùng, miền. Điểm nhận hồ sơ nguyện vọng bổ sung bằng với mức điểm trúng tuyển nguyện vọng 1.

Trước đó, hồi tháng 8, Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng công bố mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển đại học, cao đẳng quân sự hệ chính quy vào 17 học viện, trường trong quân đội là từ 15 đến 24,5 điểm. Mức điểm sàn nêu trên theo thang điểm 30,0 và đã bao gồm điểm ưu tiên.

(Tổng hợp)

Tác giả: Nguyễn Liên

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP