Thế giới

Tình hình Myanmar lại căng thẳng

Người dân TP Yangon - Myanmar xếp hàng dài tại các siêu thị và trạm xăng ngày 7-9 sau khi nhận được thông báo về "cuộc chiến phòng vệ" chống lại chính quyền quân sự.

Báo The Straits Times cho biết trong một thông điệp video phát trực tuyến sáng 7-9, quyền Chủ tịch Chính phủ Thống nhất Quốc gia Myanmar (NUG) Duwa Lashi La tuyên bố rằng tình trạng khẩn cấp chỉ kết thúc một khi chính phủ dân sự khôi phục quyền lực.

Ông Duwa đề nghị công chức không tới văn phòng làm việc, đồng thời thúc giục mọi người tránh đi lại nếu không cần thiết, dự trữ thuốc men và nhu yếu phẩm hằng ngày.

Ông Duwa cũng "hiệu triệu" các nhóm phản kháng và các tổ chức dân tộc thiểu số vũ trang chống chính quyền quân sự Myanmar thông qua những phương pháp khác nhau.

Người dân đổ tới siêu thị tại Yangon sau tuyên bố của ông Duwa. Ảnh: EPA

Tuyên bố trên lập tức gây ra cảnh mua sắm "điên cuồng" ở TP Yangon. Người dân đổ tới siêu thị và trạm xăng để thu gom gạo, dầu ăn, thực phẩm khô, thuốc men và nhiên liệu. Tại các trạm xăng, xe cộ xếp hàng dài chờ tới lượt.

Khoảng 1 tuần nữa, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc sẽ nhóm họp ở TP New York - Mỹ để chính thức xác nhận đại diện hợp pháp ở Myanmar.

NUG bao gồm các nghị sĩ bị lật đổ bởi cuộc đảo chính quân sự ngày 1-2 năm nay cũng như các nhà hoạt động và trí thức.

Trong khi đó, Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đang lên kế hoạch viện trợ nhân đạo cho Myanmar sau khi bổ nhiệm Bộ trưởng Ngoại giao thứ hai của Brunei, ông Elerwan Yusof, là đặc phái viên, qua đó cũng cố gắng tạo điều kiện cho đối thoại chính trị.

Cuối tuần trước, ông Yusof tiết lộ đề xuất ngừng bắn 4 tháng ở Myanmar để đảm bảo sự an toàn cho các nhân viên viện trợ.

Tác giả: Phạm Nghĩa

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP