Trong nước

Tin nóng: Hai xe khách tông nhau trên đèo Prenn, 7 người chết

Sáng 19-6, theo thông tin ban đầu do cơ quan chức năng Lâm Đồng cung cấp, nguyên nhân vụ tai nạn là vì một xe khách mất thắng tông vào công nhân làm đường rồi tông tiếp vào xe khách ngược chiều.

20160619 112446 1466311617
Xe Thanh Lịch bị xe Lê Mỹ tông vào giữa xe - Ảnh: MAI VINH

11g15 ngày 19-6, xe 52 chỗ của công ty du lịch Lê Mỹ di chuyển từ TP Đà Lạt xuống đèo Prenn (cách trung tâm Đà Lạt 3 km) thì mất kiểm soát, tông vào một công nhân làm đường rồi tiếp tục tông vào hông xe 32 chỗ của hãng Thanh Lịch đi từ hướng đèo Prenn về TP Đà Lạt, gây ra vụ tai nạn. Trên xe Lê Mỹ không có hành khách.

Vị trí xảy ra tai nạn ở khúc đường đang sửa nên diện tích mặt đường lưu thông chỉ còn 2/3 so với bình thường.

Tại hiện trường, tài xế của xe Lê Mỹ chết tại chỗ. Đến thời điểm này, các hành khách bị thương vẫn chưa được đưa hết về các bệnh viện gần đó. Hiện tại, xe cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng và bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ đang lần lượt đưa hành khách bị thương về bệnh viện.

Vụ tai nạn làm 7 người thiệt mạng,một người chết não gồm công nhân làm đường, tài xế xe Lê Mỹ và 6 hành khách trên xe Thanh Lịch - trong đó có 1 trẻ em.

Nhận định ban đầu, ngoài những người thiệt mạng, có thêm nhiều nạn nhân trong tình trạng nguy kịch.

Thiếu tướng Bùi Văn Sơn, giám đốc công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã huy động toàn bộ lực lượng cứu hộ ra hiện trường để đưa nạn nhân đi cấp cứu. Ông Sơn hiện đang đi công tác nhưng ngay lập tức đã ra sân bay để về lại Lâm Đồng để giải quyết vụ việc.

Tại khu vực xảy ra tai nạn, có hiện tượng ùn ứ xe trên đèo nhưng chưa xảy ra kẹt xe nghiêm trọng vì gần đó có một đường rẽ.

20160619 112410 1466311616
Xe Lê Mỹ gây ra tai nạn trên đèo Prenn - Ảnh: MAI VINH

Ông Nguyễn Đức Thuận, Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng cho biết: "Hiện bệnh viện đang tập trung xử lý những ca chấn thương sọ não nặng. Số người bị thương vì vụ tai nạn giao thông vẫn đang được tiếp tục chuyển về bệnh viện".

Vì lý do tập trung xử lý những ca nặng, đa chấn thương, chấn thương sọ não... nên Bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng vẫn chưa thống kê được hết tất cả các trường hợp nhập viện từ vụ tai nạn.

Ông Đoàn Văn Việt, chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng cơ quan chức năng ngành y tế tỉnh Lâm Đồng đang vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng để đôn đốc, coi sóc công tác cứu chữa cho các nạn nhân.

Anh Nguyễn Dương Tâm, tài xế xe Thanh Lịch chạy từ Phan Thiết lên Đà Lạt, cho biết: "Khi đó, tôi thấy xe Lê Mỹ có dấu hiệu mất lái, tông một công nhân đang làm đường rồi tông tiếp vào một biển báo trên đường. Tôi đã phanh lại, đi rất chậm nhưng vẫn bị xe Lê Mỹ tông vào hông xe. Trên xe, tính cả tôi và phụ lái, có tổng cộng 16 người".

Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ tại tỉnh Lâm Đồng cho biết có tiếp nhận 4 ca từ vụ tai nạn nhưng tất cả chỉ bị thương nhẹ.

11g20, số người chết vì vụ tai nạn là 7 người, một người chết não. Một số nạn nhân được đưa về bệnh viên Đa khoa Lâm Đồng để cấp cứu.

13g10 UBND tỉnh Lâm Đồng hỗ trợ gia đình mỗi nạn nhân tử vong số tiền 10 triệu đồng, mỗi người bị thương 3 triệu đồng.

13g51, phóng viên Tuổi Trẻ cho biết bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ đang chữa trị cho 18 người, chủ yếu xây xát nhẹ, chấn thương đầu, chấn thương đùi...; bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng nhận 15 ca chấn thương nhẹ; 7 ca tử vong và 1 ca chết não.

Bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng cho biết hiện đang cấp cứu cho 11 nạn nhân trong vụ tai nạn.


14g55: Bí thư tỉnh ủy Lâm Đồng Nguyễn Xuân Tiến cho biết những bệnh nhân bị thương trong vụ tai nạn sẽ được điều trị miễn phí và được phục vụ ăn uống tại bệnh viện. Đối với nạn nhân tử vong, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng và Bệnh viện Hoàn Mỹ sẽ hỗ trợ xe miễn phí đưa nạn nhân về gia đình an táng.

15g37. Sau khi tiến hành các thủ tục kiểm tra pháp y, cơ quan chức năng cho người nhà nạn nhân nhận thi thể để đem về quê an táng. Trong số 7 nạn nhân, bé Linh Nhi đã được gia định nhận thi thể.

Dự kiến vào lúc 16g30, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia sẽ làm việc với UBND tỉnh Lâm Đồng về các vấn đề liên quan vụ tai nạn.

Cha mẹ của nạn nhân Hoàng Lê Linh Nhi - 9 tuổi đang đợi nhận thi thể con tại nhà xác. Anh chị đi từ Phan Thiết lên Đà Lạt bằng xe máy còn gửi bé Linh Nhi lên xe khách - Ảnh: MAI VINH
Nạn nhân gọi điện báo tin cho người thân trong khi được sơ cứu tại bệnh viện - Ảnh: MAI VINH
CSGT Công an TP Đà Lạt kiểm kê tài sản những người bị nạn - Ảnh: MAI VINH
Ông Đoàn Văn Việt - chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng - thăm và động viên các nạn nhân, thân nhân nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông - Ảnh: MAI VINH
Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: MAI VINH
Lực lượng cứu hộ đang cẩu xe Lê Mỹ - Ảnh: MAI VINH
Xe Lê Mỹ bị lật ngang - Ảnh: MAI VINH
Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: MAI VINH
Tai nạn xảy ra tại khu vực đang thi công đường, khiến bề mặt đường lưu thông chỉ còn 2/3 so với bình thường - Ảnh: MAI VINH
Đội cứu hộ đang làm nhiệm vụ - Ảnh: MAI VINH

Đã xác định được 7 nạn nhân tử vong:

1. Phạm Trọng Tâm, sinh năm 1995, quê Hà Tĩnh (công nhân cầu đường)

2. Phạm Nguyễn Tuy Phong, sinh năm 1994, quê Hàm Phú - Bình Thuận

3. Hoàng Lê Linh Nhi, sinh năm 2007, quê Bình Thuận

4. Lê Uyên Quỳnh, sinh năm 1979, quê Phan Thiết - Bình Thuận

5. Nguyễn Thị Ngọc Dung, sinh năm 1979, quê Phan Thiết - Bình Thuận

6. Nguyễn Thị Thanh Huệ, sinh năm 1993, quê Tà Nung - Đà Lạt

7. Lê Thị Thanh Liên, sinh năm 1979, quê Phan Thiết - Bình Thuận

Danh sách hành khách bị thương tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng

1. Trần Ngọc Quang (sinh năm 1979, quê Đồng Nai) chấn thương sọ não, hiện nằm tại khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng.

2. Hồ Trung Tín (sinh năm 2005, quê Bình Dương) chấn thương đầu, đã xuất viện.

3. Nguyễn Thị Hà (sinh năm 1979, quê Bình Dương) chấn thương đầu, hiện đang điều trị tại khoa Nội tổng quát Bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng.

4. Hồ Ngọc Thanh Trúc (sinh năm 1987, quê Bình Dương) bị xây xát, đã xuất viện.

5. Trần Thị Ngọc Giàu (sinh năm 1989, quê Bình Dương) bị sang chấn đầu, đã xuất viện.

6. Nguyễn Minh Hồng (sinh năm 1955, quê Bình Dương) bị xây xát đùi, đã xuất viện.

7. Mai Chiến Sáng (sinh năm 1983, quê Bình Dương) bị chấn thương đầu, hiện điều trị tại khoa Nội tổng quát.

8. Mai Tuấn Kiệt (sinh năm 2012, quê Bình Dương) bị chấn thương đầu, hiện điều trị tại khoa Nội tổng quát.

9. Lê Thị Kiều Nương (sinh năm 1988, quê Bình Dương) bị đa chấn thương, đã xuất viện.

10. Huỳnh Thị Như Ý (sinh năm 2011, quê Bình Dương) bị chấn thương đầu, đã xuất viện.

11. Mai Huỳnh Anh (sinh năm 2008, quê Bình Dương) chấn thương đầu, hiện điều trị tại khoa Nội tổng quát.

12. Nguyễn Thị Anh Thư (sinh năm 1991, quê Bình Dương) bị xây xát, đã xuất viện.

13. Mai Kim Ngân (sinh năm 1987, quê Bình Dương) bị xây xát, đã xuất viện.

14. Lê Thị Chinh (sinh năm 1945, quê Bình Dương) bị vết thương đùi, đã xuất viện.

15. Nguyễn Thị Ngô Phương (sinh năm 1964, quê Bình Dương) bị chấn thương lưng, hiện điều trị tại khoa Nội tổng quát.

16. Đặng Minh Mẫn (sinh năm 2008, quê Bình Dương) bị chấn thương bàn chân, đã xuất viện.
Nguồn: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng

Danh sách nạn nhân bị thương điều trị tại Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ (đã xuất viện)

1. Nguyễn Hoàng Xuân Long (sinh năm 2002), đa chấn thương phần mềm

2. Tô Thị Mỹ Phương (sinh năm 1994), đa chấn thương phần mềm

3. Nguyễn Thị Thúy Diễm (sinh năm 1987), đa chấn thương phần mềm

4. Hà Mẫn Xuyên (sinh năm 1985), đa chấn thương phần mềm

5. Huỳnh Văn Ca (sinh năm 1986), đa chấn thương phần mềm

6. Phan Thị Mỹ Nhi (sinh năm 1990), đa chấn thương phần mềm

7. Hà Gia Thái (sinh năm 2012), đa chấn thương phần mềm

8. Trần Huệ An (sinh năm 2013), đa chấn thương phần mềm

9. Tạ Thị Hiếu (sinh năm1986), đa chấn thương phần mềm

10. Hồ Như Ngọc (sinh năm 1990), đa chấn thương phần mềm

11. Trương Thị Kim Anh (sinh năm 1993), đa chấn thương phần mềm

12. Nguyễn Thị Hường (sinh năm1972), đa chấn thương phần mềm

13. Huỳnh Phước Thành (sinh năm 1989), đa chấn thương phần mềm

14. Hoàng Thành Thuần (sinh năm 1989), đa chấn thương phần mềm

15. Nguyễn Thị Thanh Thảo (sinh năm 1972), đa chấn thương phần mềm

16. Đình Thị Hiếu (sinh năm 1989), đa chấn thương phần mềm

17. Huỳnh Chí Thiện (sinh năm 2011), đa chấn thương phần mềm

18. Phan Thị Thùy Nhiên (sinh năm 1990), đa chấn thương phần mềm
Nguồn: Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ

Tác giả bài viết: CHÍNH THÀNH - MAI VINH

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP