Thể thao

Tín hiệu vui với bóng đá nữ Việt Nam

Vượt qua rào cản khó khăn của dịch Covid-19, bóng đá nữ Việt Nam khấp khởi với những giải đấu đỉnh cao.

Dư âm của màn so tài đỉnh cao, tranh "ngôi hậu" Giải Bóng đá nữ Cúp quốc gia 2021 giữa đội nữ TP HCM 1 và Hà Nội 1 Watabe hôm 10-11 vẫn chưa dứt thì người hâm mộ bóng đá Việt Nam tiếp tục mãn nhãn với loạt trận khai mạc Giải Bóng đá nữ vô địch quốc gia (VĐQG) 2021 chiều 13-11.

Trải qua lượt trận đầu tiên, các chuyên gia đánh giá giải đấu kỳ này có chất lượng chuyên môn khá tốt, trình độ giữa các đội bóng không quá chênh lệch được thể hiện qua kết quả của 2 trận đấu khai mạc, khi đương kim vô địch nữ TP HCM và đương kim á quân nữ Hà Nội Watabe vất vả giành chiến thắng ngày ra quân.

Thủ thành Kim Thanh thi đấu xuất sắc trong trận thắng của đội nữ TP HCM. Ảnh: VFF

Hai địa phương có truyền thông bóng đá nữ hùng mạnh tại Việt Nam là TP HCM và Hà Nội vẫn là những ứng cử viên nặng ký cho ngôi vô địch Giải Bóng đá nữ VĐQG 2021. Thế nhưng, sau 90 phút quần thảo kịch tính với Phong Phú Hà Nam, đội nữ TP HCM mới có chiến thắng nghẹt thở 2-1, còn Hà Nội Watabe giành được 3 điểm trọn vẹn nhờ bàn thắng duy nhất ghi được gần cuối trận đấu với Than Khoáng Sản (TKS) Việt Nam.

Hà Nội Watabe và TKS Việt Nam đã trình diễn một thế trận đôi công hấp dẫn. TKS Việt Nam là đội kiểm soát thế trận nhưng kém hiệu quả trong khâu dứt điểm. Trong khi đó, Hà Nội Watabe tận dụng thành công cơ hội hiếm hoi để ghi bàn ấn định chiến thắng 1-0.

Cùng ngày, đương kim vô địch TP HCM và Phong Phú Hà Nam cũng cống hiến màn rượt đuổi tỉ số ngoạn mục. Nhờ kinh nghiệm thi đấu, phần thắng đã thuộc về thầy trò HLV Đoàn Thị Kim Chi. Đáng chú ý, người lập công mang về 3 điểm cho TP HCM chính là chân sút chủ lực tuyển nữ Việt Nam - Huỳnh Như.

Giành thắng lợi trong ngày ra quân Giải Bóng đá nữ VĐQG 2021, TP HCM và Hà Nội Watabe có cùng 3 điểm và chia nhau 2 vị trí đầu bảng xếp hạng. Do ảnh hưởng dịch bệnh, giải đấu năm nay chỉ có 5 đội tham dự, thi đấu theo thể thức vòng tròn 1 lượt tính điểm để xác định thứ hạng. Đây là cơ hội để các nữ tuyển thủ rèn luyện, cọ xát trước khi tham dự vòng chung kết Giải Bóng đá nữ châu Á 2022 ở Ấn Độ diễn ra đầu năm sau và chuẩn bị bước vào hành trình chinh phục tấm vé tham dự World Cup 2023.

Tác giả: Tường Phước

Nguồn tin: Báo Người Lao Động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP