Giải trí

Tiền bối nào đứng về phía Sơn Tùng khi gặp scandal?

Gặp scandal, không ít người trong nghề có chuyên môn đã đứng ra bảo vệ, bênh vực Sơn Tùng.

Tùng Dương chỉ trích Sơn Tùng không xứng là 'ca sĩ của năm'
MV của Sơn Tùng M-TP cán mốc 4,5 triệu lượt xem sau 2 ngày

Sơn Tùng M-TP luôn tạo cá tính riêng khi trình diễn.


Sau khi ra mắt MV Chúng ta không thuộc về nhau vào rạng sáng ngày 3.8, Sơn Tùng trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội và truyền thông. MV và ca khúc mới nhất của nam ca sĩ Thái Bình tiếp tục bị tố "đạo từ Đông sang Tây" từ các tác phẩm như We don't talk anymore (Charlie Puth), Fire (BTS),....

Trước sự ồn ào này, nhiều đồng nghiệp trong showbiz của Sơn Tùng có những thái độ và quan điểm khác nhau. Bên cạnh những ý kiến "quy chụp" Sơn Tùng đạo nhạc, vẫn có nhiều người bênh vực giọng ca sinh năm 1994.

Trong nhiều sản phẩm trước đó như Chắc ai đó sẽ về, Em của ngày hôm qua,.... Sơn Tùng cũng nhận được nhiều sự ủng hộ của những "tiền bối", đàn anh đi trước.

Cố nhạc sĩ An Thuyên

Cố nhạc sĩ An Thuyên là một trong những tên tuổi gạo cội của làng nhạc Việt. Thời điểm, Sơn Tùng bị “tấn công” khi ca khúc Chắc ai đó sẽ về bị cho là đạo lại từ bài hát Hàn Quốc, Sơn Tùng đã nhận được sự động viên, ủng hộ rất kịp thời từ phía nhạc sĩ Ca dao em và tôi.

Cách đây gần tháng 2, trong buổi họp báo giới thiệu 2 đêm nhạc tưởng nhớ nhạc sĩ An Thuyên là Trăng và Neo đậu bến quê, Sơn Tùng một lần nữa bày tỏ lòng biết ơn vì sự ủng hộ, giúp đỡ của nhạc sĩ An Thuyên.

Sơn Tùng dành một phút tưởng nhớ nhạc sĩ An Thuyên trong buổi sinh nhật năm 2015.


Nam ca sĩ Buông đôi tay nhau ra chia sẻ: “Trong quãng thời gian xảy ra câu chuyện xoay quanh bài hát Chắc ai đó sẽ về của Tùng, Tùng bị bủa vây, “tấn công” với những tin tức khá tiêu cực. Tùng không biết mình đúng hay sai như thế nào mà chỉ nhận thấy rằng mình bị tấn công từ các phía, dồn dập, và không biết làm như thế nào cả. Đúng lúc ấy, Tùng được nghe lời khuyên của bác An Thuyên qua lời truyền đạt của anh Quang Huy. Tùng thấy rất cảm kích, không còn cảm thấy cô đơn nữa. Đó là cảm giác rất tuyệt vời. Giống như bạn bị dồn nén bấy lâu, nay có người “đồng minh” với mình”.

Sơn Tùng luôn nhớ về sự dạy bảo, nâng đỡ của nhạc sĩ An Thuyên.


Việc nhận được sự ủng hộ của nhạc sĩ nổi tiếng, có tiếng nói trong làng nhạc đã giúp Sơn Tùng tự tin hơn trong việc tiếp tục ra mắt những sáng tác của bản thân mình. Anh cũng cho biết, đây chính là nguyên nhân mà mình nhận lời tham dự 2 đêm nhạc tưởng nhớ An Thuyên trong thời gian tới.

Trước đó, Sơn Tùng từng dành nhiều lời cảm ơn tới nhạc sĩ An Thuyên vì đã ủng hộ anh. Trong buổi tiệc sinh nhật của mình, thậm chí Sơn Tùng từng dành 1 phút mặc niệm để tưởng nhớ vị nhạc sĩ gạo cội vì đã dành cho Tùng lời khuyên bảo: “Những đứa như thằng Tùng, nếu cần thì gọi nó đến mà dạy bảo, đừng đánh nó, hãy nâng đỡ nó”.

Nhạc sĩ Nguyễn Cường

Sơn Tùng từng dính vào nghi án đạo nhạc khi ca khúc Cơn mưa ngang qua bị tố là giống với một ca khúc tiếng Hàn. Em của ngày hôm qua bị cho là có một số đoạn nhạc khá giống với Every night của nhóm nhạc Hàn Quốc EXID. Còn ca khúc Em đừng đi lại gần giống với ca khúc Still của Flower - nhóm nhạc của Nhật.

Trong bối cảnh bị Dương Khắc Linh, nhạc sĩ Phó Đức Phương phản đối vì “đạo nhạc”, Sơn Tùng lại nhận được sự ủng hộ của nhạc sĩ Nguyễn Cường.

Nhạc sĩ Nguyễn Cường là một trong những nhạc sĩ gạo cội đứng ra bảo vệ Sơn Tùng.


Nhạc sĩ Nguyễn Cường - người đề cử ca khúc Cơn mưa ngang qua của Sơn Tùng trong Bài hát yêu thích, khẳng định Sơn Tùng không đạo nhạc: “Việc khẳng định Sơn Tùng đạo nhạc hay ăn cắp trí tuệ là không đúng. Từ những năm 1980, khi học nhạc ở Học viện âm nhạc, tôi đã trải qua một thời gian đào tạo do giáo viên người Nga dạy, tức là làm giai điệu trên bản hòa thanh có sẵn.

Đây là một môn học chính thức ở một trường chuyên về âm nhạc, vậy thì việc sử dụng bản beat có sẵn là hoàn toàn hợp lý, và đây cũng là xu hướng làm bài hát của giới trẻ Việt Nam hiện nay mà trên thế giới đã áp dụng cách đây trăm năm.

Vấn đề ở đây là khán giả có chấp nhận xu hướng đó không lại là một câu chuyện khác. Phải khẳng định lại với các bạn là dùng bản hòa thanh có sẵn thì không thể gọi là ăn cắp nhạc”.

Việc được nhạc sĩ Ly cà phê Ban Mê ủng hộ có thể coi là động lực lớn với Sơn Tùng để anh tiếp tục cho ra mắt nhiều ca khúc đình đám sau đó như Âm thầm bên em, Chắc ai đó sẽ về,..

Nguyên Vũ

Cũng trong thời điểm Chắc ai đó sẽ về bị tố đạo nhái từ Hàn Quốc, Sơn Tùng M-TP nhận được sự ủng hộ từ phía đàn anh Nguyên Vũ. Không chỉ lên tiếng ủng hộ đơn thuần, Nguyên Vũ còn làm hẳn một clip khá dài với nhiều lời lẽ để ủng hộ đàn em.

Nguyên Vũ cho rằng việc sáng tác dựa trên nền nhạc có sẵn ở trên thế giới và Việt Nam đã có từ lâu và đó là chuyện rất bình thường. Sơn Tùng M-TP là một ca sĩ trẻ, tuy sáng tác dựa theo nền nhạc có sẵn nhưng đã làm mới giai điệu thì không phải là đạo nhạc. Điều này chứng tỏ đàn em là một người có tài.

MC Nguyên Vũ rất hâm mộ tài năng của chàng ca sĩ Thái Bình.


Bên cạnh đó Nguyên Vũ dành cho đàn em những lời khuyên nhẹ nhàng, hài hước về việc sáng tác trong thời gian tới. Nguyên Vũ khuyên đàn em nếu sau này dù có sáng tác dựa theo nền nhạc có sẵn thì nên phối lại thành một sản phẩm âm nhạc mới của mình thì sẽ được công chúng đón nhận.

Nam ca sĩ Phố kỉ niệm chia sẻ: “Hi vọng sau này, em sáng tác xong em có thể phối một bài mới thành ra một cái gì đó mang đặc trưng riêng của em thì sẽ càng hay hơn nữa. Bởi vì thật sự, một ca sĩ vừa sáng tác vừa hát bài hát của mình mà hay như vậy thì rất là hiếm. Ngay cả bản thân anh, anh cũng chưa làm được điều đó nên anh rất thích tài năng của em.

Hy vọng là tài năng của em sẽ ngày một phát triển hơn nữa và đi đúng hướng hơn. Và những bản beat mà em sáng tác mà em có mua bản quyền thì ai cũng sẽ công nhận đó là sáng tác của em. Còn nếu em chưa mua bản quyền, thì sau khi sáng tác em phối lại thành một sản phẩm âm nhạc của em thì sẽ rất là hay”. MC Nguyên Vũ bày tỏ.

Tác giả bài viết: Ngọc Khanh

Nguồn tin:

  Từ khóa: bênh vực ,bảo vệ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP