Pháp luật

Thuê giúp việc thông qua mạng xã hội, nữ chủ nhà nhận ‘quả đắng’

Chỉ sau 2 ngày thuê người đến nhà giúp việc thông qua mạng xã hội, một phụ nữ tại TP Huế đã bị trộm lượng lớn tài sản gồm tiền, vàng trị giá hơn 300 triệu đồng.

Chiều 18/3, thông tin từ Công an tỉnh TT-Huế cho biết, Công an TP Huế vừa phối hợp với lực lượng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh làm rõ đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản có giá trị lớn.

Trước đó, chị C. (trú tại Huế) đến Công an phường Trường An, TP Huế, trình báo bị mất trộm tài sản gồm tiền, vàng với giá trị trên 300 triệu đồng.

Dựng hiện trường vụ trộm do nghi phạm Phạm Thị Lệ T. gây ra. Ảnh: CACC

Đối tượng nghi vấn là người giúp việc mà chị C. thuê thông qua mạng xã hội Facebook trước đó 2 ngày nhưng lại không rõ tên tuổi, địa chỉ cư trú. Riêng địa chỉ liên lạc qua Facebook chị C. không thể liên lạc được sau khi vụ trộm xảy ra tại gia đình phụ nữ này.

Qua điều tra, công an xác định đối tượng Phạm Thị Lệ T. (SN 1994, trú tại tỉnh Quảng Trị; người do chị C. thuê làm giúp việc) là nghi phạm nên tiến hành bắt giữ khi đang lẩn trốn tại quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng.

Bước đầu, Phạm Thị Lệ T. khai nhận, khi vào giúp việc tại nhà chị C, đối tượng đi lên phòng ngủ ở tầng hai lấy áo quần. Tại đây, T. phát hiện một túi xách đựng tiền và vàng để sơ hở trong thùng giấy. Nổi lòng tham, T. lấy số tiền trị giá 13.900 USD và một lắc tay kim loại màu vàng của chị C.

Sau đó, T. bỏ trốn vào Đà Nẵng rồi bán toàn bộ số USD lấy trộm từ nhà chị C.

Tác giả: Ngọc Văn

Nguồn tin: Báo Tiền phong

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP