Thể thao

Thủ môn Nguyên Mạnh đặt mục tiêu cùng ĐT Việt Nam

Trong buổi họp báo trước trận Việt Nam – Oman tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 thủ môn Trần Nguyên Mạnh thể hiện quyết tâm cao độ. Dù đội nhà đã hết mục tiêu đi tiếp nhưng toàn đội sẽ chiến đấu hết sức mình vì người hâm mộ.

Thủ thành Trần Nguyên Mạnh là người được HLV Park Hang Seo tham dự họp báo trước trận Việt Nam – Oman tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 diễn ra ngày mai (24/3) trên sân Mỹ Đình. Đây là trận đấu mang tính chất thủ tục bởi cả 2 đội đều đã hết cơ hội giành vé dự vòng chung kết diễn ra tại Qatar. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa Việt Nam và Oman hết động lực thi đấu.

Nguyên Mạnh tham dự họp báo trước trận Việt Nam - Oman

Ngoài việc cải thiện thứ hạng trên BXH FIFA, thắng lợi trước Oman là lời cảm ơn mà Những ngôi sao vàng gửi tới người hâm mộ. Đó cũng chính là lời khẳng định của Nguyên Mạnh:

“Toàn đội đã được rút kinh nghiệm sau trận thua Oman ở lượt đi. Ban huấn luyện đã phân tích, chỉ bảo những gì mà toàn đội chưa làm được để tốt hơn ở lượt về. Quan trọng nhất là toàn đội đang hưng phấn, đặt mục tiêu chơi thật tốt ở trận cuối trên sân nhà nhằm dành tặng người hâm mộ”.

Đặc quyết tâm rất lớn trước Oman tuy nhiên Nguyên Mạnh vẫn thể hiện sự tôn trọng đối thủ. Anh cho rằng đây là đối thủ mạnh nhưng ĐT Việt Nam đã chuẩn bị kỹ càng, sẵn sàng chơi trận đấu cống hiến. Thêm lần nữa, Nguyên Mạnh nhắc đến động lực để các “chiến binh sao vàng” chiến đấu chính là vì người hâm mộ.

Nguyên Mạnh đặt mục tiêu giành chiến thắng trước Oman làm quà cho người hâm mộ

Nếu giành chiến thắng trước Oman, ĐT Việt Nam sẽ có tinh thần cao độ để hướng tới trận đấu với Nhật Bản diễn ra vào ngày 29/3 trên sân khách. Xa hơn nữa, ĐT Việt Nam lấy đó là động lực để bước vào kỳ AFF Cup diễn ra vào cuối năm.

ĐT Việt Nam cũng đang hướng tới việc phá kỷ lục của chính mình khi là đội bóng Đông Nam Á đầu tiên giành 2 chiến thắng vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Trước đó, thắng lợi trước Trung Quốc giúp thầy trò HLV Park Hang Seo phá kỷ lục của Thái Lan – đội bóng từng có 2 trận hòa ở vòng loại 3 World Cup 2018.

Tác giả: Phong Trần

Nguồn tin: bongda365.top

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP