
Ngôi nhà này thực sự là một ca khó khi nằm kẹt giữa 2 khối nhà cao tầng, và bề ngang thì hẹp đến mức nghe qua, bạn sẽ nghĩ mình đang nghe nhầm: Điểm nhỏ nhất ở khu đất chỉ là 92cm, còn rộng nhất cũng chỉ 152cm mà thôi.

Thế nên khi quyết định xây dựng ngôi nhà thuộc dạng hẹp nhất thế giới này, KTS Jakub Szczesnyđã quyết định sử dụng mô hình nhà lắp ghép bằng chất liệu kim loại. Khung nhà có hình tam giác với phần chân đỡ để ngôi nhà cao hơn và dễ tiếp cận với ánh sáng hơn.

Toàn bộ nội thất được sơn màu trắng giúp không gian trông thoáng sống hơn. Để đảm bảo ánh sáng cho cho ngôi nhà, rất nhiều bức tường của ngôi nhà được làm bằng những tấm kính chịu lực mờ, tất nhiên trong nhà cũng có cửa sổ để đảm bảo sự lưu thông không khí.



Sau khi hoàn thiện, tổng diện tích sử dụng chỉ 15m2 với điểm hẹp nhất 72cm, rộng nhất là 122cm. Ngôi nhà có 2 tầng nhà bao gồm một phòng ngủ, một bếp, một phòng tắm và một phòng sinh hoạt. Điện trong nhà lấy của tòa nhà được lấy từ một tòa nhà lân cận. Với diện tích tí hon và chiều ngang siêu hẹp, tất nhiên tất cả các không gian trong nhà đều rất nhỏ, bởi thế các không gian trong nhà đều được thiết kế theo phong cách tối giản.









Tất nhiên với chiều ngang được công nhận là nhỏ nhất thế giới, ngôi nhà này vẫn có những điểm hạn chế nhất định. Nhưng nói gì thì nói, trên mảnh đất nhiều nhược điểm thế này mà nhà Keret vẫn có đủ không gian chức năng, ánh sáng thì chúng vẫn quá đỗi đáng để bạn phải trầm trồ đúng không?
Tác giả bài viết: Eyes
Nguồn tin: