Nhà đẹp

Thiết kế mái dốc ngược, nhà Hà Tĩnh khiến dân tình xuýt xoa

Ngôi nhà sự kết hợp giữa cấu trúc không gian đơn giản, vật liệu xây dựng hiện đại thân thiện, phương pháp xây dựng tinh tế nhưng chú trọng giải quyết vấn đề thông gió, chiếu sáng.

HC House là dự án nhà ở của một gia đình nhỏ trong một khu đô thị ở thành phố Hà Tĩnh.

Kiến trúc sư phát triển dự án này bằng cách kết nối các thói quen, sở thích, đặc điểm nghề nghiệp của gia đình và một số kỷ niệm về ngôi nhà cũ họ đã sống cách đây nhiều năm.

HC House là nhà phố dạng điển hình tại Việt Nam, sở hữu diện tích 7,5x19m. Mặt tiền là khu vực mở duy nhất.

Bối cảnh độc đáo và hạn chế về địa điểm tạo ra thách thức cho nhà thiết kế trong việc tạo ra không gian khiêm tốn và thông gió tự nhiên nhất.

Một điểm đặc biệt của căn nhà là phần mái dốc ngược độc đáo, tạo thành điểm nhấn cho tổng thể căn nhà.

Giếng trời cũng là một chi tiết quan trọng góp phần lưu thông không khí và đưa ánh sáng len lỏi khắp nhà.

Tại khu vực giếng trời, gia chủ trồng cây xanh giúp thanh lọc không khí.

Ánh sáng được phân bổ đều giữa khu vực công cộng và riêng tư.

Gia chủ là một giáo viên, tổ chức các lớp học ở nhà. Do đó, kiến trúc sư thiết kế cầu thang ở phía trước để tạo lối đi riêng biệt cho học sinh ra vào.

Vật liệu chủ yếu sử dụng trong nhà là sàn đá mài có thể kết nối các yếu tố cũ và mới với nhau.

Ban công nhỏ trang trí thêm chậu cây hoa giấy.

Các ô cửa sổ nhỏ bố trí quanh nhà giúp lấy ánh sáng tối đa. Nguồn ảnh: Hoàng Lê

Tác giả: Hoàng Minh (tổng hợp)

Nguồn tin: kienthuc.net.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP