Thế giới

Thành phố nào có nhiều chủ nhà thuộc giới siêu giàu?

Theo báo cáo mới của Công ty dữ liệu Altrata, New York là nơi được giới siêu giàu thế giới ưa chuộng để sở hữu bất động sản. Tiếp theo là London và Hong Kong.

Một cao ốc nhà ở chọc trời ở thành phố New York - Ảnh: BLOOMBERG

Nghiên cứu cho thấy tổng cộng ở New York có 21.714 cá nhân thuộc giới siêu giàu (UHNW) - những người có giá trị ròng hơn 30 triệu USD (sau khi trừ đi các khoản nợ nếu có) - sở hữu một nơi cư trú chính hoặc phụ trong thành phố.

Tiếp theo về mức độ nổi tiếng là London và Hong Kong, nơi có 15.907 và 15.175 người giàu nhất thế giới sở hữu nhà.

Theo Hãng tin Bloomberg, top 10 thành phố nơi giới siêu giàu có nhà, bao gồm (theo thứ tự) New York (21.714 người), London (15.907) Hong Kong (15.175), Los Angeles (13.194), Miami (10.831), San Francisco (9.221), Bắc Kinh (8.923), Singapore (7.471), Chicago (6.506) và Washington DC (5.732).

Năm nay, thành phố Los Angeles và Miami lọt vào top 5. Trong khi đó, xu hướng người giàu mua những ngôi nhà thứ hai ở Bắc Kinh khiến thủ đô Trung Quốc vượt Singapore một bậc.

Ở Mỹ, nơi tập trung cư dân siêu giàu cao nhất là ở Aspen, nơi có tỉ lệ người siêu giàu trên số dân là 1/67 - khiến khu nghỉ mát trên núi Colorado có mật độ dân số UHNW cao hơn gần 15 lần so với New York.

Các thành phố của Mỹ thống trị danh sách những nơi được ưa chuộng nhất để sở hữu một ngôi nhà, chiếm tổng cộng 14 trong số 20 điểm.

Theo báo cáo, điều đó phản ánh quy mô thị trường bất động sản của Mỹ và sự đa dạng về địa lý và kinh doanh của đất nước này.

Tác giả: GIA MINH

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP