Pháp luật

Thanh niên 18 tuổi tông gãy chân cảnh sát giao thông

Đ. (18 tuổi) điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng, không đội mũ bảo hiểm... rồi tông gãy chân một trung úy cảnh sát giao thông khi bị yêu cầu dừng xe.

Ngày 15/12, Công an huyện Bảo Lạc (tỉnh Cao Bằng) cho biết, đơn vị đang tạm giữ H.H.Đ. (18 tuổi, ở huyện Bảo Lạc) vì có hành vi đâm trọng thương một cảnh sát giao thông trên địa bàn huyện.

Cụ thể, khoảng 21h ngày 14/12, tổ công tác đội Cảnh sát giao thông, Công an huyện Bảo Lạc đang làm nhiệm vụ tại ngã ba chợ trung tâm thị trấn Bảo Lạc, thì phát hiện một trường hợp điều khiển xe mô tô lạng lách, đánh võng, không đội mũ bảo hiểm.

H.H.Đ. tại cơ quan công an (Ảnh: Hào Nam).

Lúc này, Trung úy Hà Trọng Nghĩa, cán bộ đội Cảnh sát giao thông, công an huyện đã ra tín hiệu yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Tuy nhiên, đối tượng không những không giảm tốc độ mà còn tông thẳng xe vào người Trung úy Nghĩa.

Hậu quả vụ việc khiến Trung úy Hà Trọng Nghĩa bị gãy cẳng chân phải, nam thanh niên bị xây xát nhẹ.

Tại cơ quan công an, đối tượng gây ra vụ đâm xe khai nhận tên là H.H.Đ. (18 tuổi, ở huyện Bảo Lạc).

Vụ việc đang được Công an huyện Bảo Lạc tiếp tục làm rõ.

Tác giả: Văn Yên

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP