Trong nước

Một phụ nữ bị máy nghiền bột giấy cuốn chết

Mất tích sau ca làm đêm, sau khi tìm kiếm công nhân phát hiện chị Lục Thị Điển (43 tuổi, trú thôn Kế, xã Thiết Kế, huyện miền núi Bá Thước, Thanh Hóa bị chiếc máy nghiền bột giấy cuốn vào máy.


Hiện trường vụ tai nạn lao động tại xưởng chế biến lâm sản khiến chị Lục Thị Điển tử vong - Ảnh do người dân huyện Bá Thước cung cấp

Sáng 20-1, ông Nguyễn Văn Dũng - chủ tịch UBND huyện miền núi Bá Thước - xác nhận trên địa bàn vừa xảy một vụ tai nạn lao động thương tâm tại Công ty chế biến lâm sản Tân Thái Thanh (đóng ở xã Thiết Kế). Nạn nhân là chị Lục Thị Điển (43 tuổi, trú thôn Kế, xã Thiết Kế).

Trước đó, đầu giờ sáng 19-1, khi hết ca làm việc đêm, mọi người ra về nhưng không thấy chị Điển ra ngoài. Các công nhân chia nhau đi tìm nhưng không được.

Suốt buổi sáng cùng ngày, gia đình chị Điển cũng không thấy chị về nhà nên đã báo công an.

Trưa cùng ngày, một số công nhân công ty Tân Thái Thanh phát hiện phía đầu ra của máy nghiền bột giấy có một số bộ phận nghi là thi thể người nên báo công ty và chính quyền địa phương.

Sau đó, Công an huyện Bá Thước, lực lượng chức năng Công an tỉnh Thanh Hóa đã đến hiện trường khám nghiệm, điều tra.


Hiện trường vụ tai nạn lao động tại xưởng chế biến lâm sản khiến chị Lục Thị Điển tử vong - Ảnh do người dân huyện Bá Thước cung cấp

Ông Dũng cho biết thêm, ban đầu cơ quan chức năng xác định có thể trong lúc làm ca 3 rạng sáng cùng ngày, chị Điển không may bị máy nghiền bột giấy cuốn vào dẫn đến tử vong, thi thể không còn nguyên vẹn.

Trong ngày 19-1, chính quyền địa phương, cơ quan chức năng đã tìm kiếm các phần thi thể nạn nhân bàn giao cho gia đình mai táng. UBND huyện, xã đã hỗ trợ gia đình nạn nhân xấu số.

Hiện Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Tác giả bài viết: Hà Đồng

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP