![]() |
Đồng chí Trần Đức Long - Trưởng phòng KHKT&HTQT phát biểu khai mạc hội nghị |
Trong khuôn khổ các hoạt động nâng cao hiệu quả quản lý và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống vừa thực hiện hội nghị tập huấn chương trình "Truyền thông giáo dục môi trường cho cán bộ khu bảo tồn" nhằm bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng và tinh thần chủ động cho đội ngũ cán bộ đang làm công tác bảo tồn tại địa bàn. Chương trình được triển khai trong 2 ngày tháng 6 năm 2025, với sự tham gia của 40 cán bộ quản lý, kiểm lâm viên và cán bộ bảo vệ rừng chuyên trách đang công tác trong khu bảo tồn.
![]() |
Đồng chí Võ Minh Sơn -Giám đốc Khu BTTN Pù Huống phát biểu tại hội nghị |
Phát biểu tại hội nghị đồng chí Võ Minh Sơn – Giám đốc BQL Khu BTTN Pù Huống nhấn mạnh: “Cán bộ bảo tồn không chỉ là người thực thi pháp luật mà còn là những người kể chuyện thiên nhiên, truyền cảm hứng bảo vệ rừng đến cộng đồng” Chương trình truyền thông lần này được kỳ vọng sẽ góp phần tạo chuyển biến tích cực trong công tác truyền thông môi trường và tương tác cộng đồng – một trong những yếu tố then chốt để bảo vệ hiệu quả hệ sinh thái rừng Khu BTTN Pù Huống.
![]() |
Toàn cảnh hội nghị |
Hướng đến một đội ngũ truyền thông môi trường chuyên nghiệp tại chỗ. Theo kế hoạch, chương trình tập trung vào 03 nội dung trọng tâm:
Kiến thức chuyên môn về đa dạng sinh học, biến đổi khí hậu và các mối đe dọa đối với hệ sinh thái đặc hữu tại Pù Huống.
Kỹ năng truyền thông thực hành, bao gồm xây dựng thông điệp, viết tin bài, tổ chức sự kiện truyền thông cộng đồng và ứng dụng công nghệ trong giáo dục môi trường.
Thực tiễn cộng đồng, nơi cán bộ trực tiếp triển khai các buổi truyền thông tại thôn bản vùng đệm nhằm nâng cao nhận thức cho người dân.
![]() |
Học viên tham gia tổ chức các trò chơi tại buổi tập huấn |
Chương trình áp dụng phương pháp đào tạo tích cực, lấy người học làm trung tâm, kết hợp giữa lý thuyết và thực hành tại hiện trường. Các buổi tập huấn không chỉ trang bị kỹ năng tổ chức sự kiện, xây dựng nội dung truyền thông đa phương tiện, mà còn giúp cán bộ hiểu rõ tâm lý cộng đồng, cách tiếp cận phù hợp với từng nhóm đối tượng khác nhau.
Một trong những điểm nhấn của chương trình là hoạt động xây dựng mô hình truyền thông thử nghiệm – nơi các nhóm cán bộ thiết kế và thực hiện các sản phẩm truyền thông trực tiếp như video ngắn, tờ rơi, sân khấu hóa, và diễn đàn cộng đồng. Các sáng kiến nổi bật như:
“Ngày hội Rừng xanh” với trò chơi giáo dục cho học sinh
Chiến dịch “Nói không với săn bắt động vật hoang dã”
Tuyên truyền thông lưu động về bảo vệ nguồn nước, bảo vệ rừng…
Các sáng kiến đã được đánh giá cao bởi tính sáng tạo và khả năng ứng dụng trong thực tế.
![]() |
|
![]() |
Học viên phát biểu tại hội nghị |
Tiếp bước xây dựng mạng lưới giáo dục môi trường vùng đệm. Không chỉ dừng lại ở cán bộ kiểm lâm, cán bộ bảo vệ rừng chuyên trách, Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống dự kiến trong thời gian tới sẽ mở rộng chương trình tới giáo viên, ban quản lý, các đoàn thể tại cộng đồng và các tôt bảo vệ rừng. Việc hình thành một mạng lưới truyền thông môi trường tại chỗ sẽ góp phần lan tỏa tinh thần bảo tồn đến từng hộ gia đình, đặc biệt trong bối cảnh áp lực từ khai thác tài nguyên và biến đổi khí hậu ngày càng gia tăng.
![]() |
Học viên thực hiện khảo sát trước và sau tập huấn |
Chương trình truyền thông giáo dục môi trường năm 2025 là một bước đi chiến lược trong lộ trình nâng cao năng lực toàn diện cho lực lượng bảo tồn. Với thông điệp hành động “Hiểu đúng – Truyền cảm hứng – Bảo vệ bền vững”, Ban quản lý kỳ vọng rằng mỗi cán bộ sẽ trở thành một “đại sứ môi trường” – vừa kiên định với nhiệm vụ, vừa linh hoạt trong tương tác với cộng đồng và truyền thông xã hội. Đây không phải là bước đầu. Đây là bước thay đổi cách tiếp cận. Pù Huống đang đầu tư vào con người như hạt nhân truyền thông. Đội ngũ cán bộ sau chương trình sẽ là "đại sứ môi trường địa phương" – người kể chuyện trong các cuộc họp tại các thôn bản, tại các hội nghị của xã, người hướng dẫn học sinh khám phá sinh vật bản địa để mọi người hiểu rằng mỗi cánh rừng không chỉ là nơi trú ngụ – mà là một di sản sống.
Trong truyền thông, điều quan trọng không chỉ là nói điều gì, mà là ai đang nói. Và khi những người hiểu rừng nhất, yêu rừng nhất, và bảo vệ rừng mỗi ngày lên tiếng – mọi thông điệp đều có sức nặng. “Đừng để câu chuyện của thiên nhiên bị kể bởi những người xa lạ. Hãy để chính những người gìn giữ rừng kể lại – bằng ngôn ngữ của trái tim, bằng kỹ năng được trang bị và bằng sự tin tưởng của cộng đồng’’.