Nhà đẹp

Tại sao không nên trồng cây to trước nhà?

Cây to trước nhà giúp che mát, lọc không khí, nhưng nhiều người sợ nó ảnh hưởng xấu đến gia chủ; tại sao không nên trồng cây to trước nhà, xét về phong thủy?

Những gia đình có diện tích đất rộng, có sân vườn trước nhà thường trồng cây to trước cửa hoặc cổng chính để có bóng mát cho ngôi nhà. Vậy việc trồng cây to trước nhà có phải là điều đại kỵ?

Trả lời VTC News, chuyên gia phong thủy - kiến trúc sư Phạm Cương lý giải tại sao không nên trồng cây to trước nhà.

Tại sao không nên trồng cây to trước nhà?

Trong phong thủy, cây to ở trước nhà không phải lúc nào cũng xấu. Quan trọng là vị trí trồng cây phải tối ưu để không ảnh hưởng đến tính thẩm mỹ của ngôi nhà cũng như các nguồn năng lượng dẫn vào nhà.

Tại sao không nên trồng cây to trước nhà?

Những trường hợp không nên trồng cây to trước nhà:

- Nhà quá nhỏ, sân hẹp nếu trồng cây to sẽ mất nhiều diện tích, làm hẹp minh đường của ngôi nhà. Cây trồng quá sát nhà thì khi phát triển, rễ cây có thể làm nứt hỏng móng, ảnh hưởng đến kết cấu công trình.

- Việc trồng cây to ở giữa cổng, cửa sẽ ảnh hưởng đến chuyện đi lại, ngăn cản đường khí vào nhà.

- Cây tán quá rộng ngăn cản nắng gió tự nhiên vào nhà, khiến ngôi nhà bị thiếu dương khí.

Những trường hợp nên trồng cây to:

- Nhà có sân vườn rộng, trống thoáng nên trồng cây to để tạo sự cân bằng.

- Nhà có hướng khí hậu nóng như Tây, Tây Nam dương khí quá mạnh, nên trồng cây có tán để che bớt nắng.

- Nhà bị khuyết một trong 2 bên Thanh Long – Bạch Hổ thì nên có cây cao ở nhánh bị khuyết để khắc phục.

Trước cửa nhà nên trồng cây gì?

Chuyên gia phong thủy Phạm Cương cho biết, cây trồng trước nhà nên có dáng khỏe, xanh tốt, tán đẹp, ít rụng lá. Những cây ăn quả quen thuộc như sấu, mít, xoài, khế….đều có thể trồng được ở trước nhà. Một số cây có ý nghĩa phong thủy tốt từ tên gọi đến hình dáng như cây lộc vừng, sang, chay, vú sữa, nguyệt quế…

Ngược lại, những cây có nhiều gai góc như xương rồng, thanh long hoặc có hình dáng ủ rũ như dương liễu, dâu tằm… không nên trồng ở sân trước nhà.

Trên đây là những chia sẻ về việc trồng cây to trước nhà của chuyên gia Phạm Cương, hy vọng sẽ giúp độc giả có cơ sở tham khảo và nghiên cứu thêm.

Tác giả: NHẬT THÙY

Nguồn tin: Báo VTC News

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP