Pháp luật

Quỳ Hợp, Nghệ An: Nổ mìn mở đường, bất chấp an toàn nhà dân

Việc sử dụng thuốc nổ phá đá để mở đường khiến người dân hứng chịu những trận “mưa đá”. Thực trạng trên đã khiến nhiều hộ dân xóm Liên Tân, xã Thọ Hợp (huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) bức xúc, hoang mang.

Nhà thầu thi công dùng thuốc nổ phá đá mở đường làm ảnh hưởng cuộc sống của người dân.


Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại, đảm bảo an ninh trật tự, khắc phục tai nạn và ùn tắc giao thông nơi tập trung dân cư cao tại các vị trí điểm đen trên Quốc lộ 48C, mới đây, dự án Xử lý điểm đen Km10 +00, Quốc lộ 48C, đoạn qua địa bàn xã Thọ Hợp được triển khai. Công trình do Sở GTVT Nghệ An làm chủ đầu tư với tổng kinh phí hơn 7, 6 tỷ.

Công trình mới bắt đầu triển khai từ ngày 12/9 nhưng đã gây cho người dân địa phương nhiều lo lắng, hoang mang khi hàng ngày phải nghe tiếng mìn nổ vang trời. Không những thế, việc nổ mìn phá đá còn làm người dân nơi đây phải hứng chịu những trận “mưa đá”, những viên đá to thường xuyên rơi xuống mái nhà, mái tôn và vào vườn.

Hiện trường phá đá làm đường.


Chị Võ Thị Tân (34 tuổi), xóm Liên Tân, xã Thọ Hợp chia sẻ: “Ngày nào cũng vậy, chứng kiến cảnh mìn nổ phá đá, cả gia đình chúng tôi không khỏi rùng mình. Thấy sắp nổ mìn, cả gia đình lại phải đi “sơ tán” vì sợ đá bay vào nhà. Các anh thấy đó, đá bay vào khắp vườn, rồi làm vỡ ngói và biến dạng mái tôn”.

Đá rơi làm biến dạng mái tôn của nhà dân.


Cùng chung cảnh ngộ, ông NguyễnVăn Hợi (57 tuổi), xóm Liên Tân cho biết thêm: “Họ (đơn vị thi công - PV) nổ mìn mà không có biện pháp bảo vệ những người dân ở gần công trường khiến đá rơi vào khắp nhà và vườn. Chúng tôi đã phản ánh nhưng họ vẫn cố tình nổ khiến chúng tôi rất lo lắng và hoang mang”.

Trước thực trạng trên, người dân xóm Thọ Hợp ngay từ ngày 12/9 đã phản ánh với chính quyền địa phương nhưng đơn vị thi công vẫn chưa có phương án xử lý và biện pháp bảo vệ thi công hiệu quả. Đến thời điểm này, đơn vị thi công đã nổ đến 9 lần.

Tại hiện trường, theo quan sát của PV, khu vực nổ mìn chỉ cách nhà dân khoảng 40m. Trong khi đó lại không có rào chắn, bảo vệ hiện trường thi công một cách sơ sài khiến đá rơi vào nhà dân. Một số hộ khác, tình trạng nổ mìn còn gây ra tình trạng nứt gãy bờ tường.

Bờ tường nhà dân bị nứt do nhà thầu dùng thuốc nổ phá đá.


Trao đổi với PV, bà Lương Thị Kim Ngân, cán bộ địa chính, môi trường xã Thọ Hợp cho hay, việc nổ mìn đã khiến người dân lo lắng và hứng chịu những viên đá to rơi vào nhà, vào vườn, đồng thời có đơn phản ánh với địa phương. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa kịp báo cáo sự việc với cấp trên.

Chia sẻ thêm về vấn đề này, ông Hồ Phi Linh, cán bộ thi công công trình thuộc Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại 669 cho biết: “Đến thời điểm hiện tại, chúng tôi đã nổ 9 lần. Đá rơi vào vườn nhà dân là có thật nên sau khi nhận được phản ánh của người dân, chúng tôi đã tạm ngừng thi công từ sáng ngày 19/9. Hiện chúng tôi đang kiểm tra, khảo sát các hộ dân ảnh hưởng trong thời gian qua”.

Được biết, dự án xử lý điểm đen quốc lộ 48C do Công ty TNHH Thịnh Hưng trúng thầu. Tuy nhiên, Công ty TNHH Thịnh Hưng đã thuê Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại 669 xử lý thuốc nổ và phá đá.

Chiều ngày 21/9, nhận được phản ánh của PV về việc nổ mìn khiến người dân lo lắng, ông Nguyễn Đình Tùng, Chủ tịch UBND huyện Quỳ Hợp đã yêu cầu và thành lập ngay đoàn công tác gồm các phòng Kinh tế hạ tầng, Tài nguyên môi trường, Công thương và Công an huyện Quỳ Hợp có mặt tại hiện trường để kiểm tra xác minh sự việc.

Tác giả bài viết: Quang Hợp

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP